MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Tiếp nhận hồ sơ bảo hiểm thất nghiệp. Ảnh TL.

Đề xuất làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp bằng hình thức trực tuyến

ANH THƯ LDO | 30/03/2020 15:35
Số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng lên và tập trung chủ yếu về địa điểm chính của Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội. Vì vậy, trung tâm đang đề nghị các cơ quan chức năng cho phép giải quyết thủ tục liên quan đến chính sách trợ cấp thất nghiệp theo hình thức trực tuyến.

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, tác động của dịch COVID-19 đến lao động - việc làm còn thể hiện thông qua các chỉ số về bảo hiểm thất nghiệp.

Cụ thể, số người thất nghiệp đến nộp hồ sơ để hưởng bảo hiểm thất nghiệp tháng 2.2020 là 47.164 nghìn người, tăng 59,2% so với tháng 1.2020 (29.839 người) và tăng 70% so với cùng kỳ năm ngoái (số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tháng 2.2019 là 27.755 người).

Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, nguyên nhân của việc tăng này là do năm 2020, thời gian nghỉ tết Nguyên Đán rơi vào tháng 1, trong khi năm 2019 thời gian nghỉ tết rơi vào tháng 2.2019. Do vậy số lượng hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp tháng 2.2020 tăng nhiều so với cùng kỳ năm 2019.

Ngoài ra cũng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, dẫn đến doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, cắt giảm nhân sự nên số lượng người lao động thất nghiệp tăng cao.

Bộ cũng thống kê nhanh từ tại một số tỉnh cho thấy tình hình thất nghiệp đang diễn ra khá phức tạp, với quy mô lớn. 

Trao đổi về vấn đề này, ông Tạ Văn Thảo - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội) - cho biết, trong quý I/2020, trung tâm tiếp nhận hơn 12.000 hồ sơ của người lao động đề nghị giải quyết hưởng chế độ trợ cấp thất nghiệp, tăng 12,6% so với cùng kỳ năm 2019.

Số lượng người đến nộp hồ sơ hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp tăng trong những tháng đầu năm nay do nhiều yếu tố, trong đó có tác động của dịch COVID-19.

Số người đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp tăng lên và tập trung chủ yếu về địa điểm chính của trung tâm. Vì vậy, các khu vực này thường xuyên trong tình trạng quá tải.

"Để tránh tập trung đông người, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội duy trì việc tiếp nhận hồ sơ, tư vấn, hỗ trợ người lao động tại tất cả các sàn giao dịch việc làm trên địa bàn thành phố; đồng thời bổ sung điểm tiếp nhận tại các sàn giao dịch trung tâm…" - ông Thảo nói.

Tại trung tâm, người lao động đến tìm kiếm việc làm hay làm thủ tục hưởng Bảo hiểm thất nghiệp đều được đo thân nhiệt và khử khuẩn.

Theo Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tới đây, trung tâm đang xây dựng phương án, đề nghị các cơ quan chức năng cho phép giải quyết thủ tục liên quan đến chính sách trợ cấp thất nghiệp theo hình thức trực tuyến. Đặc biệt, khâu tư vấn, hỗ trợ việc làm cho người lao động nên triển khai tư vấn qua email, trực tuyến, điện thoại...

Bên cạnh đó, trung tâm đã phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường thu thập thông tin, dữ liệu về những vị trí việc làm còn trống cũng như thông tin tuyển dụng của doanh nghiệp; khai thác nhu cầu tìm việc của những người đến làm thủ tục đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp và đối tượng lao động tự do. Trên cơ sở đó, trung tâm xây dựng cơ sở dữ liệu về cung - cầu lao động đồng bộ để công bố rộng rãi.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn