MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đề xuất trợ cấp gia đình có hạn chế người lao động rút bảo hiểm xã hội 1 lần?

Mạnh Cường LDO | 10/09/2023 13:17

Để ngăn tình trạng rút bảo hiểm xã hội 1 lần diễn ra phổ biến, Ủy ban Xã hội của Quốc hội đề xuất bổ sung trợ cấp gia đình hỗ trợ kinh tế cho người lao động. Trợ cấp gia đình gồm: hỗ trợ học phí, miễn phí tiêm chủng cho con lao động…

Tuy nhiên, số ít người lao động được khảo sát sẽ hạn chế rút bảo hiểm xã hội 1 lần khi có trợ cấp gia đình. Phần đông vẫn có ý định rút bảo hiểm xã hội 1 lần đồng thời chỉ ra nhiều nguyên nhân khác Nhà nước cần tập trung hỗ trợ.

Công nhân Phạm Thị Nhung (45 tuổi, ở Hà Nam) cho biết, chi phí cho đứa con lớn học đại học hiện tại quá nhiều. Năm tới, đứa thứ hai cũng lên đại học, nếu kinh tế khó khăn như bây giờ, chị Nhung dự tính rút bảo hiểm xã hội 1 lần để lo liệu công việc trước mắt.

Đề xuất trợ cấp gia đình nhằm hạn chế rút bảo hiểm xã hội 1 lần không phù hợp với công nhân. Ảnh minh hoạ: Minh Hương

Nữ công nhân cho biết, hiện tại số tiền học đại học của người con trai lớn khoảng 5 triệu đồng/tháng cả sinh hoạt và học phí. Người con út mới lên lớp 12 học, năm cuối cấp học và ôn thi nhiều chi phí khoảng 2,5 triệu đồng/tháng. Nếu hai anh em cùng học đại học, chi phí dự kiến khoảng 9 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, 3 tháng nay, thu nhập của chị giảm sút do công ty ít đơn hàng, mỗi tháng chỉ được 6 triệu đồng. Cộng cả thu nhập của chồng được 15 triệu đồng nhưng phải lo toan rất nhiều thứ trong cuộc sống. Theo chị Nhung, hạn chế hoặc giảm bớt tiền học cho các con sẽ đỡ được rất nhiều chi phí, đảm bảo cuộc sống tốt hơn. Điều này đồng nghĩa nữ công nhân không phải rút bảo hiểm xã hội 1 lần khi chưa cần thiết.

Ngược lại, nhiều lao động khác đặc biệt là lao động trẻ cho rằng đây không phải nguyên nhân chính khiến họ quyết định rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Chị Nguyễn Thị Thu (26 tuổi, ở Nam Định) cho hay, người lao động có rất nhiều kế hoạch cần đến tiền trong cuộc sống. Sau khi xây nhà xong, gia đình chị còn nợ hơn 200 triệu đồng nên nữ công nhân đã có ý định rút bảo hiểm 1 lần để trả nợ rồi tiếp tục đi làm. Với chi phí nuôi con, vì ở nông thôn giá cả phải chăng nên chị vẫn gồng gánh được.

Chị Thu cho rằng ngoài con cái, cuộc sống vẫn còn rất nhiều kế hoạch cần đến số tiền lớn. Ảnh: NVCC.

Hiện tại, chị Thu đã đóng bảo hiểm được hơn 6 năm, rút bảo hiểm xã hội 1 lần sẽ hỗ trợ được phần nào khoản nợ và các chi phí sinh hoạt. Nếu đóng lại từ đầu, chị Thu chia sẻ, vẫn cố làm được 20 năm để hưởng lương hưu sau này.

Bên cạnh đó, chị Thu cũng lo ngại liệu trợ cấp gia đình có hỗ trợ tất cả các con trong gia đình chị đến khi đủ 18 tuổi hay không? Nếu chỉ hỗ trợ thời gian ngắn hoặc mức hỗ trợ không thiết thực, nữ công nhân cũng không mặn mà.

Bà Phạm Thị Hồng (45 tuổi, ở Nam Định) cho rằng, tuổi nghỉ hưu quá cao là lý do chính khiến bà có ý định rút bảo hiểm xã hội 1 lần. Bà lo lắng tuổi thọ của bản thân không được lâu vì sức khỏe hiện tại đã khá yếu. Nếu chỉ được hưởng vài năm rồi mất thì rất đáng tiếc.

Thêm một lý do nữa khiến bà Hồng muốn rút bảo hiểm xã hội 1 lần đó là công việc khá mệt mỏi và mới đóng được ít năm. Bởi vì đi làm muộn nên đến giờ bà mới đóng bảo hiểm được 5 năm. Cố gắng đi làm 20 năm để tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, bà Hồng khẳng định luôn là không thể.

Do vậy, đề xuất trợ cấp gia đình với trường hợp của bà cũng không thể hạn chế được việc rút bảo hiểm xã hội 1 lần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn