MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đi làm sau Tết Nguyên đán, người lao động được nhận "lì xì"

THƯ HÂN LDO | 08/02/2022 16:05
Nhiều địa phương có tỉ lệ lớn lao động quay trở lại làm việc tại nhà máy. Nhiều người lao động được "lì xì", động viên tinh thần dịp đầu năm.

Trao đổi với phóng viên chiều 8.2, đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội cho hay, hiện Sở đang tổng hợp báo cáo tình hình lao động quay trở lại làm việc của các doanh nghiệp trên địa bàn các quận, huyện, khu công nghiệp…

Theo thống kê sơ bộ, đã có 97% công nhân, lao động quay trở lại làm việc. Còn lại một vài doanh nghiệp do chưa có đơn hàng gấp đầu năm nên mùng 9.2 mới bắt đầu quay trở lại làm việc.

“Qua báo cáo nhanh, về cơ bản, các doanh nghiệp trên địa bàn đã quay trở lại sản xuất. Vì vậy, tình trạng thiếu hụt lao động hầu như không đáng lo ngại” - đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội khẳng định.

Về tỉ lệ lao động quay trở lại làm việc tại Hà Nội, vị này cho hay con số này tương đương các năm trước đây. Năm 2021, chịu ảnh hưởng dịch bệnh nên người lao động cũng mong ngóng được đi làm trở lại.

Còn tại Bắc Giang, ông Nguyễn Văn Tân – Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hosiden (Khu công nghiệp Quang Châu) – cho biết, ngày đầu tiên đi làm, công ty “lì xì” 200.000 đồng/người bằng tiền mặt để động viên tinh thần công nhân. Đây đã là thông lệ tại công ty vào ngày làm việc đầu năm.

Do dịch COVID-19 nên công ty không tập trung công nhân để “lì xì” mà giao về các tổ trưởng để chuyển đến công nhân.

“Theo thông tin tôi nắm bắt, bình quân 87% công nhân lao động toàn công ty đã trở lại làm việc. Nhiều công nhân hiện chưa quay trở lại kịp sau khi về ăn Tết, nhưng con số này sẽ tăng trong những ngày tiếp theo, dự báo khoảng 95%” – anh Tân cho hay.

Được biết, tổng số công nhân lao động tại công ty là 5.200 người. 

Ông Ngô Đức Thắng – Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang – cho biết, Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh vẫn đang tổng hợp để có số liệu báo cáo chính thức về tình hình doanh nghiệp, lao động trở lại làm việc. Nguyên nhân là do một số doanh nghiệp vẫn chưa trở lại sản xuất sau khi nghỉ Tết.

“Tổng số doanh nghiệp trở lại sản xuất sau Tết trong các khu công nghiệp của tỉnh cho đến thời điểm này đạt 95%. Còn số lao động trở lại làm việc trong các khu công nghiệp đã đạt trên 92% - con số này tương đương với mọi năm cùng thời điểm” – ông Thắng nói.

Ông Thắng thông tin, trong các Khu công nghiệp của tỉnh, có 7 doanh nghiệp với hơn 1.700 lao động đăng ký làm việc xuyên Tết.

Ngày 5.2, có khoảng 19 doanh nghiệp trở lại làm việc; đa số các doanh nghiệp đã sản xuất trở lại vào 7.2; còn một số doanh nghiệp – là những doanh nghiệp nhỏ - phải đến 10.2 mới bước vào ngày làm việc đầu tiên trong năm mới Âm lịch. Đây là những doanh nghiệp ít việc, nên chọn ngày phù hợp để bắt đầu làm việc trở lại.

Ông Thắng nói thêm, trong quý I.2022, theo dự báo, số lượng lao động trong các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang còn tăng hơn so với thời điểm cuối năm 2021.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn