MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ba tháng đầu năm 2021, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ TP.Hải Phòng hỗ trợ 265 đoàn viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Ảnh: QTV

Điểm tựa để lao động vươn lên, cải thiện cuộc sống

Mai Dung LDO | 31/03/2021 10:22
Ba tháng đầu năm 2021, Quỹ Trợ vốn CNVCLĐ nghèo LĐLĐ TP.Hải Phòng (Quỹ trợ vốn) hỗ trợ 265 đoàn viên vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao thu nhập, cải thiện cuộc sống. Trong đó, có những đoàn viên hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng việc làm do dịch COVID-19.

May mắn vì được tiếp cận nguồn vốn

Cách đây hơn 2 năm, khoản tiền vay từ Quỹ trợ vốn giúp thay đổi cuộc sống gia đình chị Bùi Thị Thanh Mai (giáo viên Trường Mầm non Đông Hải 2, quận Hải An, Hải Phòng). Gia đình chị Mai hoàn cảnh khó khăn, chị không lập gia đình, sống cùng bố mẹ già đã ngoài 70 tuổi, không còn khả năng lao động, không lương hưu. Trước khi được tiếp cận nguồn vốn vay, mọi sinh hoạt gia đình trông vào khoản tiền lương giáo viên gần 5 triệu đồng của chị.

“Năm 2018, thông qua công đoàn trường, tôi được biết đến hoạt động của Quỹ trợ vốn và mạnh dạn đăng ký nhận vốn vay. Với số tiền 20 triệu đồng, gia đình tôi sửa lại được quán, mở quầy giải khát nhỏ để kiếm thêm thu nhập” - chị Mai chia sẻ.

Từ khi mở quầy giải khát, cuộc sống gia đình chị Mai thay đổi. Chị Mai có thêm công việc sau giờ dạy, bố mẹ chị tìm được niềm vui, bớt cảnh lủi thủi trong nhà. Mỗi tháng, gia đình có thêm một khoản thu nhập 3 triệu đồng. Thấy rõ sự hiệu quả của nguồn vốn vay, tháng 3.2021, chị Mai tiếp tục làm thủ tục xin vay vốn để mở rộng quầy giải khát thành quầy tạp hóa nhỏ.

Không chỉ chị Mai, theo chị Vũ Kim Liên - Chủ tịch Công đoàn Trường mầm non Đông Hải 2, nhiều giáo viên trong trường cũng được tiếp cận nguồn vốn vay và sử dụng rất hiệu quả. “Nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp công đoàn, giáo viên nhà trường nâng cao thu nhập cho bản thân, gia đình, yên tâm làm tốt công việc chăm sóc, nuôi dạy trẻ”.

Mở rộng đối tượng được vay vốn

Trao đổi với Lao Động, bà Trần Thị Nhi - Giám đốc Quỹ trợ vốn cho biết, quý I/2021, hoạt động của Quỹ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 khi 100% khách hàng của quỹ đều phải thực hiện giãn cách xã hội, dẫn đến khó khăn trong việc thu hồi vốn đúng hạn và thực hiện công tác giải ngân vốn vay theo kế hoạch đề ra. Quỹ trợ vốn đã chủ động tham mưu thay đổi phương pháp làm việc trực tuyến để đảm bảo việc hoàn thiện hồ sơ vay vốn làm căn cứ cấp vốn cho các đoàn viên có hoàn cảnh gia đình khó khăn, trong đó có gia đình bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Đồng thời, hỗ trợ những đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt thông qua việc trao quà từ nguồn sản phẩm hỗ trợ phát triển cộng đồng…

Nhờ vậy, Quý I, Quỹ trợ vốn hỗ trợ 265 trường hợp vay vốn (nâng tổng số NLĐ đang vay vốn là 1.515 người), sử dụng vào các mục đích: Chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, sửa chữa nhà cửa để cải thiện và nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình... Quỹ trợ vốn nhân rộng số đơn vị triển khai vốn vay lần đầu tại 9 công đoàn cơ sở thuộc 5 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở LĐLĐ huyện Cát Hải, An Dương, An Lão, Kiến An, Hải An với 185 đoàn viên được vay vốn lần đầu trên tổng số 265 người vay.

Bà Nguyễn Thanh Hường - Phó Chủ tịch LĐLĐ quận Hải An - cho biết: “Là một trong những địa phương đầu tiên tiếp cận nguồn Quỹ trợ vốn, chúng tôi hiểu được ý nghĩa của nguồn vốn vay với CNVCLĐ thành phố. Bởi lẽ, NLĐ được hỗ trợ vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập với lãi suất thấp hơn nhiều so với lãi suất vay ngoài. Chưa kể, số tiền lãi thu được từ hoạt động vay vốn lại được sử dụng để chăm lo, tặng quà, trợ cấp chính những đoàn viên tham gia vay vốn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thời gian tới, LĐLĐ quận và các công đoàn cơ sở tiếp tục tuyên truyền để ngày càng có nhiều người lao động biết đến hoạt động ý nghĩa này. Đồng thời, phối hợp với Quỹ trợ vốn giám sát hiệu quả sử dụng nguồn vốn bảo đảm đúng người, đúng mục đích…”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn