MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Hiện trường vụ sập công trình xây dựng nhà máy của Công ty AV Healthcare. Ảnh Hà Anh Chiến

Đình chỉ thi công nếu không đảm bảo an toàn cho người lao động

ANH THƯ LDO | 26/05/2020 20:46
Liên quan đến nhiều vụ tai nạn lao động dẫn đến chết người trong thời gian qua, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhận định nguyên nhân do vi phạm quy trình an toàn trong thi công xây dựng.

Thời gian qua, liên tiếp xảy ra vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công xây dựng. Đặc biệt nghiêm trọng là vụ sập công trình xây dựng nhà máy của Công ty AV Healthcare tại Khu Công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) ngày 14.5. Hậu quả khiến 10 người chết, 15 người bị thương là công nhân Công ty TNHH Hà Hải Nga - nhà thầu xây dựng. 

Những vụ việc tai nạn lao động dẫn đến chết người vừa qua, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội cho biết, để xảy ra tình trạng trên nguyên nhân cơ bản là do vi phạm quy trình an toàn trong thi công xây dựng như không tập huấn an toàn, vệ sinh lao động, không lập biện pháp thi công, không cử người giám sát an toàn lao động.

Để chủ động phòng ngừa tai nạn lao động, chấn chỉnh công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt là đối với an toàn lao động trong thi công xây dựng, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác này.

Cụ thể, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị UBND các tỉnh, thành phố khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc phục hậu quả các vụ tai nạn lao động, kịp thời thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết và bị thương nhanh chóng ổn định, vượt qua khó khăn, mất mát.

Bên cạnh đó, cần quán triệt Luật An toàn, vệ sinh lao động, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thi công xây dựng, đặc biệt là người lao động phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; trang bị, sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân; bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; kiểm định các thiết bị an toàn...

Bộ yêu cầu chỉ đạo các ngành có liên quan, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn lao động đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các công trình xây dựng trên địa bàn đối với các nhóm lao động, tổ, đội có thuê mướn lao động để cải tạo nhà ở, nhà xưởng, cơ sở sản xuất kinh doanh.

Tiếp tục chỉ đạo các Sở, ban, ngành rà soát thực hiện nghiêm việc quản lý chất lượng các công trình nhà xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách ngăn tường bao che, tường ngăn kích thước lớn.

Bên cạnh đó, kiên quyết đình chỉ thi công nếu không đảm bảo an toàn cho người lao động, xử lý các hành vi, vi phạm quy định pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động theo Công điện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Năm 2019, toàn quốc đã xảy ra 8.150 vụ tai nạn lao động làm 8.327 người bị nạn. Đặc biệt, số người chết do tai nạn lao động giảm. Trong đó, số vụ tai nạn lao động chết người là 927 vụ (khu vực có quan hệ lao động: 572 vụ; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 355 vụ); số người chết vì tai nạn lao động là 979 người (khu vực có quan hệ lao động: 610 người; khu vực người lao động làm việc không theo hợp động lao động: 369 người); số người bị thương nặng là 1.892 người; nạn nhân là lao động nữ là 2.771 người.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn