MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đoàn công tác LĐLĐ TP. Hà Nội trao đổi hoạt động công đoàn với Tổng Liên đoàn các tổ chức Công đoàn Anh và Công đoàn Liên đoàn Bóng đá Anh quốc. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội

Đoàn công tác LĐLĐ TP. Hà Nội trao đổi học tập kinh nghiệm tại Vương Quốc Anh

Xuân Trường LDO | 07/08/2018 09:58
Đoàn cán bộ của LĐLĐ TP. Hà Nội do bà Nguyễn Thị Tuyến - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch LĐLĐ TP. Hà Nội dẫn đầu đã có chuyến thăm, làm việc, trao đổi học tập kinh nghiệm hoạt động CĐ tại Vương quốc Anh.

Tại TP. Luân Đôn - thủ đô Vương quốc Anh, bà Tuyến cùng các thành viên trong đoàn đã đến thăm và làm việc với Tổng Liên đoàn các tổ chức Công đoàn Anh; Công đoàn Liên đoàn Bóng đá Anh quốc. Các bên đã trao đổi về tình hình tổ chức và hoạt động công đoàn của mỗi bên.

Đoàn công tác LĐLĐ TP. Hà Nội chụp ảnh lưu niệm với Tổng Liên đoàn các tổ chức Công đoàn Anh và Công đoàn Liên đoàn Bóng đá Anh quốc. Ảnh: LĐLĐ TP. Hà Nội

Theo đoàn công tác LĐLĐ TP. Hà Nội, Tổng Liên đoàn các tổ chức Công đoàn Anh là một trung tâm tổ chức Công đoàn quốc gia ở Vương quốc Anh với 35 công đoàn ngành và 214 nghìn thành viên. Tổng Liên đoàn các tổ chức Công đoàn Anh có ngân hàng riêng và hàng năm đều tổ chức các festival để các lao động trẻ tham gia và biết đến các quyền lợi được hưởng khi tham gia công đoàn.

Công đoàn Liên đoàn Bóng đá Anh quốc ra đời từ năm 1907, tập hợp và thu hút trên 4.000 thành viên là những cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp và gần 50.000 cựu thành viên. Điểm đặc biệt là khi đã là thành viên của Công đoàn Liên đoàn Bóng đá Anh quốc thì họ sẽ là thành viên trọn đời của tổ chức công đoàn này.

Khi các cầu thủ nghỉ không còn là cầu thủ chuyên nghiệp thì họ trở thành cựu thành viên và vẫn được hưởng mọi quyền lợi như các thành viên Công đoàn Liên đoàn Bóng đá Anh quốc. Công đoàn Liên đoàn Bóng đá Anh quốc có nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho các thành viên; chăm sóc, nuôi dưỡng, trợ cấp cho thành viên bị tai nạn lao động; hỗ trợ học văn hóa cho các cầu thủ và làm từ thiện.

Nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi của các thành viên được thực hiện thông qua việc đứng ra thương lượng mức lương tối thiểu và mức đóng BHXH của các cầu thủ; đồng thời tất cả các hợp đồng của các cầu thủ đều phải qua Công đoàn Liên đoàn Bóng đá Anh quốc kiểm tra, giám sát để đảm bảo các quyền lợi cho các cầu thủ. Nguồn kinh phí của Công đoàn Liên đoàn Bóng đá Anh quốc do các thành viên đóng góp và quảng cáo truyền hình.

Trong thời gian làm việc tại Anh, đoàn công tác LĐLĐ TP. Hà Nội cũng đã đến thăm Đại sứ quán VN tại Vương quốc Anh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn