MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đa phần đoàn viên, người lao động hoạt động trong lĩnh vực quản lý bảo vệ rừng ở Đắk Lắk đều có mức thu nhập thấp, chưa ổn định được cuộc sống. Ảnh: Bảo Trung

Đoàn viên, người lao động ở Đắk Lắk kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng gửi đến Quốc hội

BẢO TRUNG LDO | 26/04/2024 10:27

Chiều 24.4, tại buổi tiếp xúc cử tri chuyên đề với đoàn viên, người lao động (NLĐ) tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khoá XV, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk đã lắng nghe ghi nhận nhiều ý kiến tâm huyết trong đó, có rất nhiều ý kiến từ cử tri phản ánh những vấn đề nóng trực tiếp liên quan đến quyền lợi đoàn viên, NLĐ.

Chị Nguyễn Thị Nụ - Đoàn viên CĐCS, Nhân viên Công ty TNHH Caosu và Lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk - nêu quan điểm: “Công tác quản lý bảo vệ rừng của các lực lượng tại địa phương rất vất vả, nguy hiểm, không kể ngày đêm, thường xuyên làm việc ngoài trời.

Ngoài ra, trong những mùa cao điểm đa số lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại các đơn vị phải bám rừng 24/24 giờ để hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng chưa được xác định là lao động thuộc lao động nặng nhọc, độc hại.

Đề nghị các sở, ngành liên quan tham mưu đề xuất quy định để sửa đổi, bổ sung danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; xem xét, sửa đổi cơ chế nâng cao quyền hạn, chức năng, chế độ, chính sách cho Lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng tại các đơn vị chủ rừng nhằm đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình hiện nay”.

“Đề nghị Nhà nước quan tâm xem xét, có chính sách xây dựng nhà ở xã hội, nhà ở giá rẻ bán trả góp hoặc cho công nhân lao động vay vốn ưu đãi, lãi suất thấp để mua nhà ở ổn định cuộc sống, yên tâm lao động sản xuất”, đại diện Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Đắk Lắk nêu ý kiến.

Đại diện Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Đắk Lắk cũng góp ý, giáo viên mầm non là ngành giáo dục đặc thù, nghề này được xác định là ngành vất vả nhất trong hệ thống giáo dục quốc dân, đặc biệt là đối với giáo viên mầm non đang công tác tại huyện vùng sâu vùng xa. Đề nghị Quốc hội, lãnh đạo UBND tỉnh đề xuất với cấp có thẩm quyền sớm có những giải pháp cụ thể, để có những chế độ và mức ưu đãi phù hợp với ngành giáo dục mầm non...

Bà Lê Thị Thanh Xuân - Phó Trưởng đoàn chuyên trách, phụ trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đắk Lắk - cho biết, những ý kiến đóng góp và kiến nghị của anh chị em công nhân lao động sẽ được Đoàn Đại biểu Quốc hội tiếp thu, tổng hợp và trình trong kỳ họp Quốc hội tới để kịp thời đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri.

Đề nghị lãnh đạo Công đoàn các cấp tiếp tục tăng cường công tác quan tâm, chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, nhất là NLĐ có hoàn cảnh khó khăn...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn