MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nếu thưởng Tết khiêm tốn, công nhân vẫn chấp nhận đồng hành cùng doanh nghiệp. Ảnh: Phong Linh

Doanh nghiệp gặp khó vẫn lo Tết cho công nhân

PHONG LINH LDO | 30/01/2024 07:01

Trong bối cảnh kinh tế khó khăn, nhiều khả năng doanh nghiệp sẽ chi thưởng Tết “khá khiêm tốn” cho người lao động; song, phía công nhân vẫn chấp nhận đồng hành và kỳ vọng doanh nghiệp sẽ khởi sắc trong năm 2024.

Nôn nóng chờ thưởng Tết

Làm việc chăm chỉ cả năm, điều mà anh Lê Văn Khoa - công nhân Công ty Cổ phần C.P Chăn nuôi Việt Nam, chi nhánh tại Cần Thơ mong muốn chính là có được nhiều tiền thưởng Tết để chăm lo cho gia đình, mua sắm một số vật dụng trong nhà và nhất là lo tiền cho 2 con ăn học. Tuy nhiên, theo anh Khoa, tình hình sản xuất khó khăn không loại trừ trường hợp công ty có mức thưởng Tết “khiêm tốn hơn” so với năm 2023.

“Thật ra, công nhân tại khu công nghiệp ai cũng làm việc vất vả chỉ để chờ thưởng Tết nhưng do mặt bằng chung nên chi thưởng Tết của nhiều công ty không ở mức cao, công ty tôi cũng có giảm một số chi phí. Bản thân tôi luôn đồng hành cùng công ty để cùng nhau phát triển vượt qua khó khăn” - anh Khoa nói.

Nam công nhân cho biết, dù mức thưởng không như kỳ vọng nhưng năm nay gia đình vẫn sẽ vui Xuân đón Tết. Theo đó, anh mua sắm tiết kiệm hơn, chủ yếu là nhu yếu phẩm, thực phẩm, hoa chưng Tết, quần áo cho 2 con…

“Tôi chủ trương cùng vợ con về bên nội, bên ngoại để thư giãn, vui chơi đến mùng 5 Tết thì đi làm lại. Hy vọng bước sang năm 2024, công ty sẽ có nhiều đơn hàng, công ty phát triển và đời sống của công nhân lao động cũng từ đó được cải thiện” - anh Khoa cho hay.

Cũng thấp thỏm chờ thưởng Tết, chị Thảo Nguyên (công nhân tại Công ty Cổ phần Công trình Đô thị TP Cần Thơ) - chia sẻ: “Tôi nôn nóng ngày công ty chi thưởng để mua sắm đồ Tết trong nhà và lo tiền biếu tặng cho gia đình. Nếu công ty thưởng Tết khiêm tốn, tôi cũng có chút chạnh lòng nhưng vẫn sẽ gói ghém chi tiêu và sẵn sàng gắn bó với công ty để chờ đợi khởi sắc”.

Đồng hành từ câu chuyện cắt giảm lao động

Năm 2023, giữa làn sóng cắt giảm lao động trên cả nước, Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành vẫn cố gắng xoay xở để giữ chân công nhân. Nghĩ đến câu chuyện đó nên chị Phan Thị Kim Thùy (1992, An Giang) quyết định đồng hành cùng doanh nghiệp.

“Tôi nghĩ câu chuyện thưởng Tết ít hay nhiều không quan trọng bằng chuyện có việc làm hay không. Nói chung, công ty thưởng Tết đủ để chúng tôi trang trải gia đình và vẫn ở lại quê hương để làm việc” - chị Thùy cho hay.

Ông Hồ Minh Triết - Chủ tịch CĐCS Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành - thông tin: “Lương ở thành phố có thể cao hơn ở đây nhưng cũng kéo theo chi phí sinh hoạt và rủi ro lớn. Do đó, thời gian qua, chúng tôi luôn cố gắng đảm bảo lương, thưởng và nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động. Đối với thưởng Tết năm nay, dù có khó khăn nhưng công ty vẫn đảm bảo cho công nhân vui Xuân đón Tết đầm ấm”.

Tại TP Cần Thơ, theo báo cáo của các cấp công đoàn, hầu hết các doanh nghiệp đều thưởng lương tháng 13 cho công nhân lao động (tháng lương bình quân năm 2023). Ngoài tiền thưởng tháng 13, tùy theo doanh thu của từng doanh nghiệp, còn thưởng thêm mỗi phần quà trị giá từ 300.000 đồng đến 700.000 đồng. Điển hình đối với người lao động quận Thốt Nốt dự kiến thưởng Tết cho đoàn viên, người lao động, bình quân cao nhất: 29.000.000 đồng, thấp nhất: 1.400.000 đồng.

Theo ghi nhận dự kiến thì doanh nghiệp có mức thưởng thấp nhất đối với công nhân lao động trực tiếp sản xuất 1.000.000 đồng; mức thưởng dự kiến bình quân là 2.091.000 đồng; cao nhất là 69.000.000 đồng.

Ngày 25 - 27.1, LĐLĐ TP Cần Thơ tổ chức chương trình “Chợ Tết Công đoàn” năm 2024 và chương trình “Tết Sum vầy - Xuân chia sẻ” năm 2024.

Chủ tịch LĐLĐ TP Cần Thơ Lê Thị Sương Mai - cho biết, ngoài nhằm mục đích chính là chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố vui Xuân đón Tết, chương trình còn thiết thực đồng hành cùng doanh nghiệp quan tâm đến người lao động trong bối cảnh khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn