MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoàn đang trao đổi, tuyên truyền các quy định pháp luật trong buổi làm việc. Ảnh: Thành An

Doanh nghiệp nhấp nhổm vì chủ đầu tư nợ hàng chục tỉ đồng, KCN bị giảm 50% áp lực nước

Thành An LDO | 20/02/2024 13:54

Bà Rịa - Vũng Tàu - Trước tình hình các doanh nghiệp trong KCN Mỹ Xuân A2 bị ảnh hưởng từ việc giảm áp lực nước do chủ đầu tư (FIDC) còn nợ hàng chục tỉ đồng chưa thanh toán, Công đoàn đã tổ chức làm việc với các CĐCS để tìm hiểu, nắm bắt tình hình, tuyên truyền các quy định pháp luật có liên quan.

Bị ảnh hưởng do giảm áp lực nước, doanh nghiệp đứng ngồi không yên

Kể từ ngày 15.2, Công ty Cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (PhuMy Wasuco) đã thực hiện giảm 50% áp lực nước cung cấp cho Khu công nghiệp (KCN) Mỹ Xuân A2 (thị xã Phú Mỹ) do Công ty TNHH Phát triển Quốc tế Formosa (FIDC) làm chủ đầu tư.

Nguyên nhân vì FIDC còn nợ hơn 17,1 tỉ đồng tiền nước chưa thanh toán.

Việc giảm áp lực nước đã gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh trong khu công nghiệp, khi nơi đây có hơn 40 doanh nghiệp với 11.000 lao động đang làm việc.

Đại diện CĐCS Công ty P (viết tắt tên theo yêu cầu các đơn vị) có trụ sở trong KCN Mỹ Xuân A2 cho biết, những ngày vừa qua, việc giảm áp lực nước khiến doanh nghiệp không đủ nước phục vụ hoạt động của nhà máy sản xuất. Doanh nghiệp đang có kế hoạch tuyển dụng và gia tăng sản xuất nhưng hiện đang phải dừng lại vì… không có đủ nước.

“Công ty đang rất lo lắng nếu bị cắt nước không thể hoạt động sản xuất. Công ty không nợ chủ đầu tư khoản chi phí nào theo hợp đồng đã ký kết”, đại diện CĐCS Công ty P cho biết.

Còn đại diện Công ty L cho hay, doanh nghiệp như ngồi trên đống lửa khi lâm vào tình trạng giảm áp lực nước, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

“Mỗi ngày, Công ty L cần không dưới 500m3 nước để đảm bảo vận hành. Và từ 15.2 đang phải thuê xe bồn để cung ứng cho đủ lượng nước thiếu hụt. Đơn cử, chỉ không có nước tưới thì hàng cây xanh trồng xung quanh trị giá hàng chục tỉ đồng sẽ khô héo, thiệt hại. Và nhất là nước để phòng cháy chữa cháy nếu có sự cố. Nếu bị cắt nước, không thể hoạt động sản xuất”, đại diện CĐCS Công ty L nói.

Nhiều doanh nghiệp khác cũng đứng ngồi không yên khi bị ảnh hưởng trong những ngày vừa qua.

Các doanh nghiệp nhận định, mất nước sẽ dẫn đến ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh. Doanh nghiệp sẽ thiệt hại nặng nề, đồng thời khoảng 11.000 lao động cũng sẽ bị ngừng việc, mất thu nhập…

Công đoàn đồng hành

Trước tình hình đó, LĐLĐ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã phối hợp với Công đoàn các Khu công nghiệp tổ chức làm việc cùng Công đoàn cơ sở các doanh nghiệp thứ cấp tại KCN Mỹ Xuân A2 để tìm hiểu, nắm bắt tình hình.

Qua đó, tổ chức Công đoàn đã nắm bắt những khó khăn, vướng mắc các doanh nghiệp đang gặp phải khi bị ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh, cũng như những vấn đề có thể phát sinh qua ý kiến thảo luận của đại diện các công đoàn cơ sở.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh đã giải thích về tình trạng hiện tại, cũng như thông báo với doanh nghiệp những phương hướng, chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh để giải quyết vụ việc nhằm ổn định, đảm bảo các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ngày 19.2, UBND tỉnh đã tổ chức buổi làm việc với FIDC và PhuMy Wasuco, qua đó yêu cầu FIDC nhanh chóng tổng hợp tổng hợp đầy đủ số tiền nước đã nhận của các doanh nghiệp thứ cấp để thanh toán chi phí cấp nước; thống nhất số liệu và lộ trình thanh toán cụ thể; báo cáo bằng văn bản gửi UBND tỉnh trước ngày 25.2.

Trước đó, tỉnh đã có văn bản đề nghị PhuMy Wasuco tạo điều kiện để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp vào ngày 16.2.

Trong buổi làm việc, Công đoàn cũng tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho các CĐCS nắm bắt điều luật, quy định của pháp luật để không xảy ra các vi phạm khi yêu cầu FIDC đáp ứng những quyền lợi hợp pháp, chính đáng của doanh nghiệp và người lao động.

“Chúng tôi sẽ sâu sát cùng với doanh nghiệp và các Công đoàn cơ sở để giải quyết những vướng mắc, kịp thời nắm bắt tình huống để có cơ sở báo cáo, kiến nghị UBND tỉnh giải quyết theo quy định”, ông Lê Văn Hòa - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết.

Đại diện CĐCS các doanh nghiệp cũng mong lãnh đạo tỉnh sẽ có hướng và chỉ đạo thống nhất để giải quyết vụ việc đạt kết quả tốt nhất, giúp các doanh nghiệp ổn định tình hình và an tâm sản xuất kinh doanh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn