MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các doanh nghiệp tại TPHCM đã hoạt động trở lại bình thường. Ảnh: Ngọc Lê

Doanh nghiệp TPHCM có đơn hàng, tăng cường tuyển thêm lao động

NGỌC LÊ LDO | 27/02/2024 08:30

Hiện nhiều doanh nghiệp ngành dệt may, gỗ... tại TPHCM đã có đơn hàng trở lại. Thậm chí, một số doanh nghiệp còn có đơn hàng nguyên cả năm, người lao động phải tăng ca để kịp đơn hàng cho khách.

Tín hiệu tích cực

Bà Kiều Thị Tâm Anh - đại diện Công ty Giày da Catlongs - cho biết, công ty đã ghi nhận những tín hiệu khả quan từ thị trường và đã nhận đơn hàng đến tháng 8.2024.

“Quý I/2023, doanh nghiệp tăng trưởng âm. Dự kiến tăng trưởng xuất khẩu quý I/2024 ở mức 35% so với cùng kỳ năm ngoái. Thị trường Đức, Brazil có sức tăng trưởng mạnh nhất, trong đó, giày thể thao được đặt với số lượng lớn. Công ty đang có chiến lược đẩy mạnh truyền thông, quảng bá sản phẩm đến khách hàng nhiều hơn” - bà Tâm Anh chia sẻ.

Tương tự, với ngành đồ gỗ việc kinh doanh cũng khởi sắc hơn. Theo Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TPHCM, từ tháng 8.2023 đến nay, doanh số xuất khẩu gỗ và các sản phẩm từ gỗ của Việt Nam tăng bình quân 3-5%.

Hội Lương thực Thực phẩm TPHCM cũng cho biết, nhiều doanh nghiệp trong ngành liên tiếp có đơn hàng xuất khẩu đủ để sản xuất đến tháng 3, 4 và thậm chí ổn định đến tháng 6. Nhiều doanh nghiệp cũng phải tuyển thêm lao động để kịp thời đáp ứng đơn hàng xuất khẩu.

Điều đáng mừng, một số doanh nghiệp tại TPHCM đã có đơn hàng đến hết năm 2024 và công nhân đi làm trở lại bình thường, không còn cảnh giảm giờ làm.

Bà Lê Thị Giàu - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thực phẩm Bình Tây - cho biết, doanh nghiệp đã có đơn hàng cho cả năm 2024 và 100% nhân viên trở lại làm việc sau Tết. Doanh nghiệp đang tăng ca liên tục để sản xuất đơn hàng, phải tuyển thêm lao động thời vụ.

“Dự tính, năm 2024 doanh thu tăng 3-4 lần so với cùng kỳ. Trên 80% lượng hàng hóa của Bình Tây Food như mì ăn liền, phở ăn liền, bánh tráng, nước tương... xuất khẩu qua các thị trường như Nhật Bản, Mỹ, Canada…; 20% còn lại phục vụ tiêu dùng nội địa” - bà Lê Thị Giàu cho hay.

Tận dụng cơ hội để phát triển

Ông Nguyễn Quốc Anh - Chủ tịch Hội Cao su, Nhựa TPHCM - cho biết, các doanh nghiệp trong hội chưa có đơn hàng xuất khẩu lớn và lâu dài cho năm 2024, trong khi sức mua ở thị trường nội địa vẫn chưa hồi phục. Trong đó, doanh nghiệp xuất khẩu sang châu Âu giảm 30-40%, những doanh nghiệp xuất khẩu sang Mỹ, châu Á giảm 5-10%.

“Giai đoạn hiện nay, các doanh nghiệp có thể trữ nguyên vật liệu vì giá nguyên vật liệu đang giảm. Chẳng hạn, một số nguyên vật liệu nhập khẩu như phụ liệu cho ngành cao su giảm 10% so với năm 2023, các chất phụ gia và nguyên vật liệu khác giảm 5-10%” - ông Nguyễn Quốc Anh chia sẻ.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ - Giám đốc Sở Công Thương TPHCM, một tín hiệu vui là các doanh nghiệp tại TPHCM trở lại làm việc sau Tết, tình hình sản xuất và thương mại dịch vụ tăng trưởng. Thống kê từ các hiệp hội, hiện, có nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến tháng 6, một số doanh nghiệp có đơn hàng nguyên cả năm.

Theo Sở Công Thương TPHCM, khảo sát hiện hầu hết doanh nghiệp đã có đơn hàng, hoạt động trở lại từ 19.2.2024 (mùng 10.1 Âm lịch). Lao động trở lại làm việc trên 90%. Sản xuất và cung ứng năng lượng, nguyên liệu (điện, gas, xăng dầu, hóa chất,...) hoạt động ổn định, liên tục đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn