MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhiều nhà trọ công nhân đã tăng giá trở lại sau thời gian giảm cho CNLĐ vì dịch bệnh. Ảnh: Phương Linh

Doanh nghiệp trợ giúp công nhân sớm tiếp cận gói hỗ trợ tiền thuê nhà

Tường Minh LDO | 06/04/2022 11:03
Đến thời điểm này, UBND Thành phố Đà Nẵng vẫn chưa ra các quyết định liên quan đến việc hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 của Chính phủ. Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp và tổ chức Công đoàn trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đã chủ động hỗ trợ người lao động triển khai các thủ tục cần thiết để đón đầu, giúp người lao động sớm nhất có thể tiếp cận với gói hỗ trợ này.

Mất 20 phần trăm thu nhập

Trong căn phòng trọ 15m2 ở Hoà Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng, vợ chồng anh Huỳnh Quốc Minh, công nhân ở KCN Hoà Khánh nhiều tháng nay hết sức chật vật. Do ảnh hưởng dịch bệnh kéo dài cộng với vật giá leo thang thời gian gần đây nên khoản tiền thuê nhà hơn 1,5 triệu đồng/tháng đang là gánh nặng. “Trước giá thuê là 2 triệu, sau dịch chủ nhà giảm xuống còn 1,5 triệu mà 2 tháng nay tôi vẫn đang xin nợ vì thu nhập ít quá, lại nuôi con nhỏ”- anh Minh chia sẻ. Không chỉ anh Minh, tại Đà Nẵng, gần như tất cả những lao động ngụ cư thời gian này đều đối mặt với gánh nợ tiền thuê nhà. Nhiều người không chịu nổi đã quyết định rút dần về quê để tìm việc khác. 

Anh Lê Văn Tư, quê ở Quảng Bình, người lao động của một doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Hoà Khánh và đang thuê nhà trọ ở Đà Nẵng từ nhiều năm nay phấn khởi trước thông tin Chính phủ hỗ trợ người lao động khó khăn tiền thuê nhà. “Trong bối cảnh rất khó khăn do dịch bệnh và vật giá leo thang như hiện nay, thì khoản tiền hỗ trợ 500.000 đồng/lao động không lớn nhưng cũng không hề nhỏ với người lao động như chúng tôi. Mong rằng, chính quyền các cấp đơn giản hoá thủ tục và nhanh chóng triển khai để chúng tôi sớm nhận được số tiền hỗ trợ này” - anh Tư nói.

Chị Nguyễn Thị Vân (quê Quảng Nam, ccông nhân một công ty may tại KCN Hoà Khánh nói: “Tôi mới đi làm trở lại được hơn 1 tháng nay, trước công ty không có việc 3 mẹ con vẫn cố ở lại vì về quê thì sợ ảnh hưởng đến bố mẹ đã lớn tuổi. Hơn 2 tháng 3 mẹ con cố thủ trong phòng trọ. May chủ trọ cũng chia sẻ nên giảm cho 2 tháng tiền phòng, rồi chỉ lấy 50%, nhưng thực lòng 500,000 đồng/tháng lúc này với công nhân như tôi cũng là khoản tiền lớn. Nếu có được chính sách hỗ trợ tiền thuê trọ cho công nhân lao động ở xa thực sự sẽ giúp cho mẹ con tôi rất nhiều.

Giúp công nhân làm sớm thủ tục

Bà Lê Thị Hải Châu, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Dệt may 29/3, doanh nghiệp còn gần 3.000 người lao động trên địa bàn thành phố Đà Nẵng cho biết: “Trong khi chờ quyết định của Uỷ ban nhân dân thành phố, chúng tôi đã chủ động hướng dẫn người lao động viết đơn để ký xác nhận”. 

Tương tự, ông Hồ Sỹ Tân, Chủ tịch Công đoàn Công ty Vinakad - chuyên về dệt may xuất khẩu qua Mỹ ở Khu công nghiệp Hoà Khánh,  Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đang hướng dẫn người lao động viết đơn, xin xác nhận của địa phương để lập danh sách đăng ký nhằm đón đầu, giúp người lao động sớm nhất có thể tiếp cận với gói hỗ trợ này”.

Ông Nguyễn Thành Trung, Chủ tịch Công đoàn Khu Công nghệ cao và các Khu công nghiệp Thành phố Đà Nẵng cho biết: Toàn thành phố có hơn 330.000 công nhân lao động, trong đó hơn 72.000 người đang làm việc tại các Khu công nghiệp. Số công nhân lao động ngoại tỉnh chiếm 45% và đang phải thuê nhà ở, tiền thuê nhà chiếm khoảng 20% thu nhập hằng tháng của người lao động.

“Việc Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 08 quy định về việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo trình tự thủ tục rút gọn với tổng số tiền lên đến 6.600 tỉ đồng là thông tin không thể tốt lành hơn với nguồn lao động trong bối cảnh khó khăn như hiện nay” - ông Trung nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn