MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân phấn khởi nhận tiền nợ lương ngay trước Tết. Ảnh: N.V

Đòi được hơn 3,4 tỉ đồng cho công nhân

N.P.ĐẤU LDO | 17/02/2019 17:14

Cho đến những ngày làm việc cuối cùng trước Tết Kỷ Hợi 2019, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang mới đòi được hơn 3,4 tỉ đồng của 2 doanh nghiệp (DN) nợ lương 433 công nhân (CN). Nhờ đó, không chỉ hàng trăm CN nghèo có Tết, mà ông Trương Văn Hiền - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang và các cộng sự đã có một cái Tết “vui như Tết”.

Ngày 27 tháng Chạp “vui như Tết”

Ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ Tết vừa qua, không khí tại Nhà Văn hóa huyện Gò Công Tây (Tiền Giang) đúng là vui như Tết. 160 CN của một DN trong huyện mới cách đó vài ngày còn “rầu thúi ruột”, tưởng như “mất Tết”, vì mỗi người bị DN nợ lương trung bình hơn 10 triệu đồng, trong khi DN đã tuyên bố phá sản, CN đang bị mất việc. Với những CN ở vùng quê nghèo này, số tiền 10 triệu đồng là quá lớn, đủ để gia đình họ ăn Tết, mà còn giúp họ có chi phí đi tìm việc làm mới sau Tết. Bất ngờ, ngày 26 Tết họ nhận được thông báo ngày hôm sau đến Nhà Văn hóa huyện để LĐLĐ huyện trao số tiền bị nợ lương.

Vì quá gấp nên chỉ có 143 CN đến nhận tiền nợ lương vào ngày 27 Tết. LĐLĐ huyện phải tạm giữ số tiền nợ lương của 17 CN còn lại. Họ có thể vì chưa nhận được tin báo hoặc đang đi tìm việc ở xa nên chưa đến nhận tiền. Nhận trong tay số tiền hơn 10 triệu đồng, anh Nguyễn Văn Ba chia sẻ: Đây là số tiền DN nợ 2 tháng lương trước khi tuyên bố phá sản. Vì phải đeo bám đòi tiền nợ lương nên 2 tháng qua anh chưa thể đi xin việc làm ở nơi khác. “Quá bế tắc, chúng tôi chỉ còn biết nhờ đến tổ chức Công đoàn. Không ngờ lại có kết quả nhanh đến vậy. Cảm ơn tổ chức Công đoàn đã giúp những CN nghèo chúng tôi có được ngày Tết như mọi người” - anh Ba nói.

Dù là ngày làm việc cuối cùng trước khi nghỉ Tết, nhưng các cán bộ LĐLĐ huyện Gò Công Tây đã nán ở lại đến tận 17h để mong có thêm CN đến nhận tiền nợ lương. Thậm chí các anh chị còn dùng điện thoại riêng của mình để nhờ liên hệ, tìm kiếm những CN chưa thấy đến nhận tiền. Các anh chị mong chờ có thêm 1 CN đến nhận tiền, đồng nghĩa với việc có thêm 1 gia đình người lao động có Tết.

“Giá nào tôi cũng theo”

Đó là câu nói chắc nịch mà ông Trương Văn Hiền - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - nói với PV chỉ cách đó hơn 10 ngày khi nhắc về chuyện nợ tiền lương của DN ở huyện Gò Công Tây. Ông Hiền bức xúc bởi lẽ, người CN nơi đây vốn đã nghèo, bất ngờ bị mất việc (vì DN phá sản) càng thêm khổ, lại còn bị nợ mấy tháng lương khi năm mới đã gần kề. Ông Hiền cho biết, khi công bố phá sản DN và giải quyết các hậu quả sau phá sản, số tiền hơn 1,6 tỉ đồng nợ lương CN không thấy cơ quan chức chức năng đưa vào xử lý, đồng nghĩa với việc CN mất trắng tiền nợ lương. Khi nhận được thông tin từ LĐLĐ huyện Gò Công Tây báo lên, ông Hiền đã ưu tiên đưa phần việc đòi tiền nợ lương cho CN lên hàng đầu. “Nhờ lãnh đạo tỉnh ủng hộ việc bảo vệ quyền lợi chính đáng cho CN, với lại Luật Phá sản cũng quy định khá rõ việc ưu tiên giải quyết tiền nợ lương CN trong trường hợp DN phá sản, nên chúng tôi đã giúp CN đòi được tiền nợ lương trước Tết” - ông Hiền chia sẻ.

Cũng trong tháng trước Tết, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang giúp 273 CN ở một DN trên địa bàn huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) đòi được số tiền nợ lương gần 1,8 tỉ đồng. Trường hợp này DN không bị phá sản mà chỉ gặp khó khăn trong kinh doanh, nên tạm dừng sản xuất và nợ lương CN. Nhờ sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn, DN đã trả đủ lương cho CN vào ngày 31.12.2018. Không chỉ vậy, tổ chức Công đoàn địa phương còn vận động CN trở lại làm việc giúp DN khôi phục sản xuất trong năm mới.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn