MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức TƯ trao quà Tết tới CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Quế Chi

Đồng chí Phạm Minh Chính chúc tết công nhân nghèo tỉnh Hòa Bình

Quế Chi LDO | 10/02/2018 18:35
Chiều 9.2, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức TƯ, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam – Nhật Bản thăm, tặng quà, chúc tết các CNLĐ nghèo tại Cty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam.

Cùng dự còn có các đồng chí: Hà Ban - Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức TƯ; Bùi Văn Tỉnh -  Ủy viên BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình; Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN.

Phát biểu tại buổi trao quà cho CNLĐ Cty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam (100% vốn Nhật Bản, chuyên sản xuất thấu kính quang học cao cấp dùng cho máy ảnh kỹ thuật số và các dụng cụ quang học tại KCN Bờ Trái Sông Đà, tỉnh Hòa Bình), đồng chí Phạm Minh Chính khẳng định, chủ trương của Ban bí thư TƯ Đảng là làm sao tổ chức tốt công tác vui xuân đón tết của nhân dân cả nước nói chung, CNLĐ nói riêng, nhất là CN trong các KCN, những người có hoàn cảnh khó khăn để làm sao mỗi người đều có cái tết đầm ấm, sum vầy bên người thân sau một năm lao động mệt mỏi.

Đồng chí bày tỏ mong muốn chính quyền tạo điều kiện, cơ chế, thủ tục hành chính để DN có điều kiện đầu tư tốt hơn, làm ăn hiệu quả hơn; đồng thời chú trọng nâng cao đời sống NLĐ nói chung, nhất là những CN có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn. Đồng chí cũng mong Cty có trách nhiệm ngoài phát triển sản xuất kinh doanh thì cần phải quan tâm đúng mức đến NLĐ; mong Cty có chính sách đặc biệt với những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.  

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức TƯ thăm dây chuyền sản xuất của Cty, trò chuyện với CN.

Đồng chí Phạm Minh Chính đánh giá, trong năm 2017, Tổng LĐLĐVN đã có nhiều đổi mới trong chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho đoàn viên, NLĐ. Đồng chí biểu dương Tổng LĐLĐVN đã có những hoạt động phong phú, tích cực chăm lo tết cho NLĐ, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn.  

Đồng chí mong muốn, trong năm 2018, Tổng LĐLĐVN, các cấp CĐ sẽ tiếp tục chăm lo tốt hơn đời sống của CNLĐ, nhất là các CNLĐ làm việc trong các KCN, KCX, đặc biệt là về thời giờ lao động, điều kiện lao động, vệ sinh môi trường; phối hợp tốt hơn với chính quyền các cấp trong công tác chăm lo đoàn viên, NLĐ.

Đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trao quà tới CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn.

Đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư TƯ Đảng, Trưởng ban Tổ chức TƯ - cùng lãnh đạo tỉnh Hòa Bình và đồng chí Trần Thanh Hải – Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trao 60 suất quà cho CNLĐ khó khăn đang làm việc tại Cty TNHH Nghiên cứu kỹ thuật R Việt Nam; Cty May Xuất khẩu GGS và Cty TNHH Sankoh Việt Nam.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn