MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang.

Đồng hành cùng người lao động

Nhóm phóng viên LDO | 14/08/2023 09:01

Đó là nhận định, đồng thời cũng là tình cảm, niềm tin mà người lao động, cán bộ Công đoàn gửi gắm đến Báo Lao Động - tờ báo vừa tròn 94 năm tuổi.

Ông Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang: Báo Lao Động là “kênh” truyền thông uy tín của Công đoàn

Theo ông Cảnh, là một trong những “kênh” của truyền thông công đoàn, thời gian qua, Báo Lao Động đã phối hợp chặt chẽ với LĐLĐ tỉnh Bắc Giang tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên, người lao động, từ đó nâng cao hình ảnh của tổ chức Công đoàn Bắc Giang.

Ngoài ra, theo người đứng đầu Công đoàn tỉnh Bắc Giang, báo chí Công đoàn, trong đó có Báo Lao Động cũng góp phần phản ánh những vấn đề bức xúc, cần giải quyết trong đời sống của công nhân, viên chức lao động, giúp cho cơ quan chức năng nắm bắt rõ hơn tình hình thực tế, từ đó có thể có sự thay đổi chính sách phù hợp để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Bà Nguyễn Thị Huyền - Quản đốc phân xưởng may Nhà máy Dệt kim Haprosimex (Khu công nghiệp Ninh Hiệp, Gia Lâm, Hà Nội) - thuộc Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex: Phóng viên Báo Lao Động không kể ngày đêm đồng hành cùng người lao động

Là người đại diện tập thể người lao động bị công ty nợ lương từ tháng 1.2017 và nợ BHXH từ tháng 7.2011 của toàn bộ 488 anh chị em công nhân, số tiền hơn 15 tỉ đồng, bà Huyền là đầu mối kết nối thông tin với Báo Lao Động.

Theo bà Huyền mặc dù người lao động đều có tay nghề nhưng do không được đóng, chốt BHXH; công ty không có quyết định chấm dứt hợp đồng lao động… nên dẫn tới người lao động không thể ký hợp đồng với công ty khác, nhiều người phải làm thời vụ với thu nhập thấp.

Sau loạt bài của Báo Lao Động, đến ngày 28.6.2023, Công ty Cổ phần Tập đoàn Haprosimex đã trả đủ hơn 15 tỉ đồng nợ BHXH, BHYT cho BHXH Hà Nội.

“Đây là thông tin rất vui với toàn thể người lao động nhà máy. Ngày mà tất cả người lao động mừng rơi nước mắt khi nhận tin mình cũng như tất cả đồng nghiệp đều được đảm bảo quyền lợi về BHXH. Để có niềm vui trọn vẹn này, chúng tôi không thể không nhớ đến sự giúp đỡ nhiệt tình của Báo Lao Động, phóng viên của Báo đã không kể ngày đêm đồng hành cùng người lao động để có kết quả như ngày hôm nay” - bà Huyền nói.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Cơ quan Truyền thông Liên đoàn Luật sư Việt Nam: Nâng cao hiệu quả tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật.

Có thể nói, những thông tin thời sự mà Báo Lao Động phản ánh rất phong phú, đa dạng, đặc biệt là những thông tin về phong trào công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam được truyền tải sâu đã giúp cho tôi có những thông tin nhanh chóng, chính xác về tình hình chung của xã hội cũng như của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Những năm gần đây, Báo Lao Động có sự chuyển biến mạnh mẽ về nội dung, có thêm nhiều sản phẩm báo chí khác trên nền tảng công nghệ, càng làm cho các nội dung phản ánh được phong phú, đa dạng, thu hút thêm nhiều bạn đọc quan tâm, trong đó có giới luật sư.

Sắp tới, Báo Lao Động và Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ ký thỏa thuận hợp tác, điều này sẽ giúp cho nâng cao vị thế của cả Báo Lao Động cũng như Liên đoàn Luật sư Việt Nam nói riêng và giới luật sư Việt Nam nói chung.

Luật sư Hà Hải - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh: Báo Lao Động là tờ báo chính trị - xã hội lớn và có uy tín với bạn đọc. Những vấn đề báo phản ánh luôn bám sát hơi thở của cuộc sống.

Đặc biệt, Báo Lao Động những năm gần đây liên tục có nhiều tuyến bài điều tra chống tham nhũng, lãng phí, bảo vệ quyền lợi của người lao động có tác động xã hội lớn và nhiều năm liền đoạt giải cao trong giải báo chí quốc gia, giải báo chí của các bộ, ngành.

Báo Lao Động cũng có nhiều tuyến bài phản biện những chủ trương, chính sách, quy định của pháp luật có tác động lớn đến xã hội, nhất là đối với đời sống, việc làm của NLĐ một cách khoa học, trách nhiệm với tinh thần xây dựng và được các cơ quan chức năng tiếp thu, kịp thời sửa đổi, bổ sung.

Nhiều bài viết của các phóng viên Báo Lao Động đã tham khảo ý kiến của luật sư trước khi đăng tải, giúp cho bài báo có chiều sâu hơn, lãm rõ hơn các vấn đề pháp lý mà bài báo đặt ra.

“Tôi cũng như nhiều luật sư đồng nghiệp luôn đánh giá cao vai trò của Báo Lao Động trong hệ thống các cơ quan báo chí Việt Nam và chúng tôi luôn sẵn sàng hợp tác cùng Báo Lao Động để góp phần nâng cao hơn nữa việc bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế xã hội chủ nghĩa cũng như bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động nói riêng và người dân nói chung” - Luật sư Hà Hải cho biết.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn