MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công ty Hà Giang lắp thêm máy lạnh trong nhà xưởng để công nhân được làm việc trong môi trường mát mẻ. Ảnh: Đức Long

Đồng hành cùng người lao động chống nắng nóng

Nam Dương - HÀ ANH CHIẾN LDO | 06/04/2024 12:40

Không chỉ thấy khỏe hơn, nhiều công nhân còn nói vui, “mát mẻ thế này thì cứ làm việc ở công ty còn thích hơn là về phòng trọ nóng nực” nhờ hàng loạt giải pháp giúp hạ nhiệt, chống nắng nóng mà doanh nghiệp và tổ chức công đoàn triển khai trong những ngày nắng đổ lửa tại các tỉnh phía Nam và TPHCM.

Doanh nghiệp lắp thêm máy lạnh, công đoàn nấu chè cho công nhân

Những ngày gần đây, khi vào xưởng làm việc, các công nhân của Công ty TNHH May thêu Hà Giang (tại Quận Gò Vấp, TPHCM) cảm nhận rõ rệt sự khác biệt về nhiệt độ trong xưởng may, không khí mát mẻ hơn. Đây là kết quả từ việc công ty lắp thêm 4 máy lạnh cho xưởng sản xuất.

Bà Lê Thị Thủy - Chủ tịch CĐ Công ty Hà Giang - cho biết, mặc dù xưởng sản xuất của công ty đã được lắp máy lạnh nhưng do thời tiết những ngày gần đây nắng nóng tăng cao, kéo dài nên ít nhiều ảnh hưởng đến nhiệt độ trong nhà xưởng.

Trước tình hình đó, CĐ công ty đã ghi nhận ý kiến của công nhân và đề xuất với ban giám đốc lắp thêm máy lạnh cho nhà xưởng. May mắn, chủ doanh nghiệp cũng là người luôn quan tâm đến sức khỏe của NLĐ và môi trường làm việc, nên đã nhanh chóng đồng ý và lắp đặt thêm 4 máy lạnh trị giá gần 100 triệu đồng trong nhà xưởng. Nhờ đó, nhiệt độ và môi trường làm việc đã được cải thiện đáng kể, NLĐ thoải mái hơn khi làm việc.

Bên cạnh đó, để giúp công nhân có thêm sức khỏe làm việc trong những ngày nắng nóng, CĐ tổ chức nấu chè cho công nhân ăn thêm vào giờ nghỉ giải lao.

“Mỗi tuần, CĐ tổ chức nấu chè một hoặc hai lần cho công nhân ăn thêm. Chúng tôi tự mua đậu, mua đường và tự nấu, nên chi phí cũng rẻ, khoảng 650.000 đồng/lần để hơn 120 công nhân có món ăn mát mẻ trong những ngày nóng nực”, bà Thủy nói.

Chị Nguyễn Kim Oanh, CN bộ phận tổng hợp, hồ hởi chia sẻ: “Nhờ sự quan tâm của ban giám đốc và CĐ, chúng tôi được làm việc trong môi trường mát mẻ và có thêm món ăn ngon, bổ dưỡng trong những ngày nắng nóng. NLĐ chúng tôi rất vui khi nhận được sự quan tâm của ban giám đốc và CĐ công ty”.

Tăng cường làm mát nhà xưởng

Đầu giờ chiều, giữa cái nắng oi ả, chúng tôi đến Công ty Cổ phần Việt Hưng ở Quận 12, TPHCM. Ngay giữa sân là một nhân viên bảo vệ đang cầm vòi nước phun xịt ra sân và lên mái nhà xưởng, khiến cho không khí dịu hẳn. Bước chân vào trong xưởng nơi hàng trăm CN vẫn đang miệt mài làm việc, nhiệt độ mát mẻ làm cho con người thoải mái, khỏe khoắn hẳn lên.

Ông Huỳnh Văn Chơi - Chủ tịch CĐ Công ty Việt Hưng - cho biết, trong nhà xưởng, do đã có hệ thống làm mát nên nhiệt độ khá mát mẻ. Những ngày qua, do thời tiết nắng nóng, công ty đã phân công nhân viên hằng ngày phun nước lên mái nhà xưởng và sân công ty nhằm giảm nhiệt độ trong nhà xưởng, đồng thời tăng cường phòng chống cháy nổ. Công ty cũng trồng thêm cây xanh để có thêm bóng mát và cải thiện chất lượng không khí.

Riêng đối với xưởng ủi, nhiệt độ cao hơn, thì công ty tăng cường thêm thùng nước mát có đá, đường để CN uống.

Vừa uống nước, anh Nguyễn Tiến Phong, CN xưởng ủi, vừa phấn khởi nói: “Những ngày nắng nóng vừa qua, nhờ có những thùng nước mát, chúng tôi thấy khỏe hơn, nhiều anh em còn nói vui mát mẻ thế này thì cứ làm việc ở công ty còn thích hơn là về phòng trọ nóng nực”.

Còn tại tỉnh Đồng Nai, những ngày gần đây nhiệt độ tăng cao lên tới 37-38 độ C, nhiều doanh nghiệp đã đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo sức khỏe cho người lao động trong quá trình làm việc như: Phun nước làm mát, tạo phun sương để tăng cảm giác dễ chịu cho người lao động khi làm việc; Hỗ trợ thêm nước uống giải nhiệt trong ca làm việc như nước giải khát, trà đá, sữa chua. Tăng thành phần dinh dưỡng cho bữa ăn ca, thêm hoa quả để người lao động tăng sức đề kháng.

Đồng thời, phân công và bố trí công việc phù hợp, tránh đưa những người sức khỏe yếu phải làm việc ở nơi nắng, nóng, khó hô hấp; Trồng thêm cây xanh tạo bóng mát trong khuôn viên nhà xưởng, trồng cỏ phủ xanh đất trống, cải thiện môi trường, giảm nhiệt, điều hòa không khí đồng thời tạo chỗ nghỉ ngơi cho NLĐ…

* Bà Phan Thị Thiện - Chủ tịch CĐ Công ty Long Cường (chuyên may mặc xuất khẩu, trú đóng TP Thủ Đức, TPHCM) - cho biết, công ty có hệ thống làm mát quạt hút nên nhiệt độ trong nhà xưởng luôn mát mẻ. Tuy nhiên, do tình hình nắng nóng kéo dài, nên công ty tăng cường thêm tấm làm mát, nhờ thế nhiệt độ giảm hơn và NLĐ được làm việc trong môi trường tốt hơn. Công ty cũng trang bị máy nước nóng lạnh trong các nhà xưởng.

* Chị Mai Thị Hương - Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Dệt may Eclat Việt Nam (KCN Nhơn Trạch 2, huyện Nhơn Trạch), có hơn 5.000 lao động, đa phần là nữ - cho biết: Công ty cũng trang bị hệ thống quạt hút bụi vải và làm mát ngay trong xưởng để đảm bảo NLĐ được làm việc trong môi trường mát mẻ.

* Ông Lê Nhật Trường, Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Pousung Việt Nam ở Khu công nghiệp Bàu Xéo, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai (có khoảng 18.000 lao động) cho biết, CĐ đã phối hợp kiểm tra, đo nhiệt độ và bố trí hệ thống quạt máy làm mát để đảm bảo sức khỏe cho NLĐ trong quá trình làm việc. Xung quanh nhà xưởng trồng rất nhiều hàng cây xanh rợp bóng mát nên cũng giảm bớt tình trạng nắng nóng hiện nay.

* Ông Nguyễn Quốc Hưng - Chủ tịch CĐ Công ty TNHH Elite Long Thành (Khu công nghiệp Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành, có khoảng 3.000 lao động - cho hay, bên trong nhà xưởng luôn giữ ở nhiệt độ từ 23-26 độ C, lý tưởng cho môi trường làm việc.

Công nhân lao động Cần Thơ chống chọi với nắng nóng gay gắt

Những ngày gần đây, nắng nóng gay gắt và kéo dài đã làm cuộc sống sinh hoạt, vui chơi của công nhân đang sống trong các khu nhà trọ bị đảo lộn, nhất là các gia đình có con nhỏ.

Thời tiết oi bức những ngày qua đã ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt của gia đình chị Trần Thị Bé Ba - công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ). Để rồi, mỗi lúc đi làm về, điều đầu tiên nữ công nhân này làm là mở cửa và nhanh chóng bật quạt để làm mát căn phòng trọ nhỏ hẹp.

“Nhiều lúc đi làm về mệt, muốn nghỉ ngơi liền cũng không được. Nguyên nhân là vì hơi nóng từ mái tôn hừng hực đổ xuống khiến căn phòng trọ như cái lò vi sóng. Cho nên, về đến phòng là tôi phải mở cửa và bật quạt để phòng bớt nóng rồi mới vào. Tháng này tiền điện chắc sẽ tăng cao nhưng cũng phải chịu vì nếu không sẽ chẳng thể nào ở nổi”, nữ công nhân nói.

Cũng phải chống chọi với cái nóng như thiêu đốt trong căn phòng trọ nhỏ, chị Nguyễn Thị Ngọc Tươi - công nhân Khu công nghiệp Trà Nóc (TP Cần Thơ) - cho biết, nắng nóng không chỉ gây khó khăn cho việc nghỉ ngơi mà ngay cả ăn uống, vui chơi của con trai chị cũng bị ảnh hưởng.

“Nắng nóng xuyên suốt những ngày qua không chỉ khiến người lớn như chúng tôi mệt mỏi mà trẻ nhỏ còn khó chịu hơn. Có quạt nhưng cháu vẫn không ngủ được do thời tiết quá oi bức, thậm chí có bữa còn bỏ ăn. Làm mẹ, thấy con mình như thế tôi cũng lo lắng cho sức khỏe của cháu”, chị Tươi chia sẻ.

Nữ công nhân nói thêm, quạt máy cũng không cải thiện cái nóng được bao nhiêu nên con trai chị thường hay chạy ra ngoài chơi: “Như thế, tôi cũng không dám nghỉ ngơi mà phải đi theo cháu. Bởi tôi lo lắng nếu cháu chạy ra ngoài, xe cộ qua lại, không có người trông chừng sẽ rất nguy hiểm”.Mỹ Ly

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn