MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Đồng Tháp: Chia sẻ khó khăn với cán bộ, nhân viên y tế tuyến đầu chống dịch

Lưu Hùng LDO | 08/04/2020 15:36

Ngày 08.4, ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp cùng lãnh đạo Công đoàn ngành Y tế đã đến thăm, tặng quà động viên cán bộ, nhân viên y tế - nơi tuyến đầu chống dịch bệnh COVID-19 thuộc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc và Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh.

Ông Trần Thanh Tùng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sa Đéc cho biết, thời gian qua, tập thể cán bộ, nhân viên y tế đơn vị đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện giải pháp phòng, chống dịch bệnh, nên 04 ca vừa qua điều trị tại đây đã khỏi bệnh và xuất viện. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm, đúng lúc, kịp thời của tổ chức Công đoàn, món quà này làm ấm lòng những người chiến sĩ trên mặt trận chống dịch bệnh.

Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Đồng Tháp (phải) trao quà hỗ trợ tại Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. Ảnh: L.H

Ông Trần Hoàng Vũ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Đồng Tháp chúc mừng đơn vị đã làm tốt sứ mệnh và vai trò của mình trong công tác phòng, chống dịch bệnh và điều trị thành công các ca nhiễm bệnh, chia sẻ khó khăn, đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm, trách nhiệm, khả năng, nhất là “Tinh thần tất cả vì bệnh nhân và đã chiến thắng bước đầu”, góp phần cùng cả nước chiến thắng bệnh COVID-19. 

Tại buổi đến thăm, chia sẻ với những khó khăn, ông Trần Văn Hai, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Đồng Tháp kể về quá trình làm việc vất vả của đội ngũ nhân viên ở các khoa không kể ngày đêm chống dịch và những câu chuyện thực tế, cảm động của cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ. Được sự quan tâm quý báu của tổ chức Công đoàn lúc này ông và tập thể cán bộ nơi đây cảm thấy vui mừng và cảm ơn.

Tại đây, ngoài việc đánh giá cao vai trò của đơn vị, đặc biệt là đội phản ứng nhanh, ông Trần Hoàng Vũ mong rằng thời gian tới, đơn vị quan tâm cùng phối hợp kiểm tra, giám sát việc phòng, chống dịch bệnh tại các doanh nghiệp trên địa bàn Tỉnh.

Ông Đoàn Tấn Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp cảm ơn những nghĩa cử cao đẹp của tổ chức Công đoàn đã kịp thời đến thăm, động viên, chia sẻ với những vất vả, khó khăn của cán bộ, y bác sĩ. Theo ông Bửu, “đã gọi là giặc thì biết làm sao”, vì vậy đòi hỏi mọi người cùng nhau chung sức, đồng lòng góp phần giữ vững bình yên cho quê hương.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn