MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Động viên các nữ công nhân lao động trong những ngày dịch bùng phát

QUÁCH DU LDO | 04/03/2022 15:56
Thanh Hóa - Ngày 4.3, nhân kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ 8.3, Công đoàn Thanh Hóa đã tổ chức buổi sinh hoạt Câu lạc bộ Nữ công để chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ, thông qua đó cũng để động viên các nữ công nhân lao động trong những ngày dịch bùng phát tại tỉnh này.  

Dự buổi sinh hoạt, tọa đàm có đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa, chủ tịch các công đoàn cơ sở và đại diện một số nữ công nhân lao động tiêu biểu trên địa bàn. Chủ đề của buổi tọa đàm là "Thực hiện chế độ chính sách lao động nữ; giữ lửa yêu thương, vượt qua đại dịch COVID-19". 

Buổi tọa đàm "Thực hiện chế độ chính sách lao động nữ; giữ lửa yêu thương, vượt qua đại dịch COVID-19". Ảnh: Q.D
 Phát biểu tại buổi tọa đàm, bà Trịnh Thị Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 225.000 nữ công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) trên tổng số 318.956 CNVCLĐ (chiếm tỷ lệ 70,6%). Hầu hết các công đoàn cơ sở đã thành lập được ban nữ công và thành lập được 405 Câu lạc bộ nữ CNVCLĐ.

“Ban nữ công của công đoàn các cấp và câu lạc bộ nữ CNVCLĐ đã phối hợp tốt, hiệu quả và chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho nữ CNVCLĐ. Tôi hi vọng rằng, buổi sinh hoạt năm nay, là dịp để các chị em nói lên những tâm tư, nỗi niềm và cả những khó khăn trong thời gian qua, đặc biệt là thời gian dịch bệnh bùng phát mạnh. Từ đó, tạo nên tinh thần đoàn kết, lan tỏa yêu thương và cùng nhau vượt qua đại dịch COVID-19” - bà Hoa chia sẻ.

Bà Trịnh Thị Hoa - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi tọa đàm. Ảnh: Q.D
Buổi tọa đàm cũng có sự tham dự của 5 khách mời là bác sỹ, điều dưỡng viên trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch ở các tỉnh phía Nam, chủ tịch công đoàn cơ sở, cán bộ và người lao động tại các doanh nghiệp trong tỉnh.

Chị Nguyễn Thị Hằng - điều dưỡng viên Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa cho biết, tháng 8.2021, chị là một trong những người thuộc đoàn y, bác sĩ của Thanh Hóa trực tiếp tham gia chống dịch ở các tỉnh phía Nam.

“Thời gian tham gia chỉ có 45 ngày, tuy nhiên đây là một kỷ niệm khó quên đối với tôi cũng như cả đoàn, chúng tôi đã phải để lại sau lưng những nỗi nhớ nhà, nhớ con thơ và đối diện với rất nhiều khó khăn cũng như mất mát. Để rồi tất cả chúng tôi (nhất là chị em phụ nữ) đã quyết tâm, đoàn kết và cùng đồng bào miền Nam chống lại đại dịch COVID-19” - chị Hằng nhớ lại.

Điều dưỡng viên Nguyễn Thị Hằng (người cầm micro) chia sẻ về thời gian chống dịch tại các tỉnh phía Nam. Ảnh: Q.D
Cũng tại buổi tọa đàm, các chủ tịch công đoàn cơ sở, lao động nữ đã chia sẻ về những thuận lợi, khó khăn trong hoạt động của tổ "An toàn COVID-19" ở doanh nghiệp; việc thực hiện chính sách cho cho lao động nữ trong doanh nghiệp; cách giữ lửa yêu thương trong gia đình để cùng nhau vượt qua giai đoạn dịch bệnh.

Buổi tọa đàm trong không khi vui nhộn, qua đó giúp CNVCLĐ được giao lưu, chia sẻ và trao đổi những câu chuyện, kinh nghiệm thực tế. Từ đó, đúc rút được những bài học để áp dụng vào cuộc sống, gia đình và công việc. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn