MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu (thứ ba từ phải sang) trò chuyện động viên người lao động Công ty Điện lực Quảng Ninh. Ảnh: Đoàn Hưng

Động viên người lao động đảm bảo cung cấp than, điện mùa nắng nóng

Đoàn Hưng LDO | 08/06/2023 22:47

Quảng Ninh - Chiều 8.6, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã đến thăm hỏi, động viên người lao động tại công ty Điện lực Quảng Ninh và công ty than Hạ Long, đảm bảo cung cấp than, điện mùa nắng nóng 2023. Đoàn do ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, làm trưởng đoàn.

Cùng đi có Chủ tịch Công đoàn Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng.

Theo báo cáo của Điện lực Việt Nam, trong cơ cấu nguồn cung cấp điện cho miền Bắc, thủy điện chiếm tỉ trọng lớn (43,6%). Tuy nhiên, tính đến ngày 6.6.2023, hầu hết các hồ thủy điện lớn của miền Bắc đã về mức nước chết gồm: Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Bản Chát, Hủa Na, Thác Bà. Riêng hai hồ thủy điện Lai Châu và Sơn La đã phải chạy máy tối thiểu ở dưới mức nước chết. Chỉ còn duy nhất thủy điện Hòa Bình có thể duy trì phát điện đến khoảng ngày 13.6.

Tổng công suất không huy động được của các nguồn thủy điện miền Bắc ở mức 5.000 MW và có thể lên đến 7.000 MW khi hồ thủy điện Hòa Bình về mức nước chết. Như vậy, tính đến ngày 6.6.2023, công suất khả dụng của thuỷ điện là 3.110 MW, chỉ đạt 23,7% công suất lắp đặt. Trong khi đó, những ngày qua, thời tiết nắng nóng cực điểm, ngành điện phải thường xuyên tiết giảm, cắt điện luân phiên.

Về nhiệt điện, với sự nỗ lực của các đơn vị có liên quan, việc cung ứng than cho các nhà máy điện thời gian qua được đảm bảo. Các nhà máy đã vận hành với công suất huy động cao. Tuy nhiên, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, các tổ máy hoạt động tối đa công suất trong thời gian dài dẫn đến những sự cố về thiết bị.

Đoàn công tác thăm, tặng quà người lao động Điện lực Hạ Long - Công ty Điện lực Quảng Ninh tại trạm điện Licogi 18, phường Hồng Hà, TP Hạ Long. Ảnh: Đoàn Hưng

Ngoài ra, nhiều tổ máy nhiệt điện than bị sự cố dài ngày (Vũng Áng: 1 tổ, Phả Lại: 1 tổ, Cẩm Phả: 1 tổ, Nghi Sơn 2: 1 tổ). Điển hình là ngày 1.6, tổng công suất không huy động được từ các nhà máy nhiệt điện than miền Bắc do sự cố và suy giảm công suất lên đến 1.030 MW. Đến ngày 6.6.2023, nguồn nhiệt điện than miền Bắc chỉ huy động được 11.934 MW, khoảng 76,6% công suất lắp đặt.

Để đảm bảo cung ứng điện cho người dân, doanh nghiệp, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, toàn thể cán bộ, người lao động của ngành điện đã không ngừng nghỉ, duy trì ca, kíp trong sản xuất, vận hành và cung ứng điện.

Đoàn công tác thăm phân xưởng đời sống, công ty Than Hạ Long. Ảnh: Đoàn Hưng

Tới thăm, trò chuyện và động viên người lao động tại công ty Than Hạ Long và công ty Điện lực Quảng Ninh, ông Ngọ Duy Hiểu bày tỏ sự thấu cảm, chia sẻ với những khó khăn của ngành, sự vất cả của toàn thể cán bộ, công nhân viên của ngành điện.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu nhấn mạnh: “Khó khăn của ngành điện là khó khăn nội tại trong đời sống, trong việc làm. Khó khăn này liên quan đến sứ mệnh phục vụ nhân dân, phục vụ sản xuất, đảm bảo an ninh năng lượng, an ninh con người”.

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu cũng biểu dương, đánh giá rất cao nỗ lực của ngành điện trong kêu gọi toàn xã hội tiết kiệm, đặc biệt là mỗi cán bộ, công nhân viên trong ngành đã rất gương mẫu trong việc tiết kiệm điện.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mong muốn tổ chức công đoàn ngành tiếp tục động viên đoàn viên, người lao động vững tâm, nỗ lực vượt khó về lao động, về đời sống, vượt qua những áp lực về dư luận để cố gắng phục vụ người dân, doanh nghiệp được tốt nhất. Trong khó khăn, mỗi người lao động ngành điện sẽ là những chiến sĩ, tiếp tục nỗ lực phấn đấu để có thể phục vụ tốt nhất cho người dân.

Không chỉ vậy, mỗi cán bộ, người lao động cũng phải là những chiến sĩ tham mưu, đề xuất để việc phân phối cho phù hợp, khoa học, công bằng nhất, ưu tiên cho những đối tượng dễ bị tổn thương, những nơi phục vụ nhiệm vụ chính trị, xã hội quan trọng hoặc những nơi sản xuất, phục vụ những mặt hàng thiết yếu của nhân dân, những trung tâm du lịch.

Đồng thời, mỗi người cũng phải là một chiến sĩ tuyên truyền cho nhân dân về cách tiết kiệm điện, sử dụng điện một cách hiệu quả.

Ông Ngọ Duy Hiểu tặng quà người lao động tại Công ty Than Hạ Long. Ảnh: Đoàn Hưng

Phó Chủ tịch Ngọ Duy Hiểu mong muốn trong các tháng của năm 2023 và các năm tới, TKV sẽ bảo đảm đủ nguồn cung than cho sản xuất điện để phục vụ phát triển kinh tế đất nước và sinh hoạt của người dân.

Công đoàn Điện lực Việt Nam và Công đoàn TKV sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi, nâng cao hiệu quả hợp tác, hướng tới mục tiêu chung nhất vì người lao động, cũng là vì sứ mệnh là đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia để phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Việt Nam tin tưởng, với truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm” của ngành Than và truyền thống ngành Điện lực Cách mạng Việt Nam, toàn ngành sẽ vượt qua khó khăn, thách thức, khẳng định vai trò là 1 trong 3 trụ cột an ninh năng lượng Quốc gia; quyết tâm đảm bảo ổn định việc làm, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động và các chế độ phúc lợi để chăm lo ngày càng tốt hơn cho người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn