MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi Tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân gắn kết 2023”. Chương trình đã tặng quà cho gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo và gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn… Ảnh: Ngọc Viên

Gần 56 tỉ đồng chăm lo cho đoàn viên, công nhân, người lao động

VIÊN NGUYỄN LDO | 29/12/2023 17:05

Quảng Ngãi - Trong năm 2023, khoảng 80.000 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động được các cấp công đoàn ở Quảng Ngãi tặng quà, hỗ trợ với tổng số tiền gần 56 tỉ đồng. Trong năm 2024, các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động sẽ được chú trọng.

Hỗ trợ đoàn viên trong lúc khó khăn

Chiều 29.12, Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 3, khoá XIV (mở rộng), tổng kết phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn 2023, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 2024.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Phúc Nhân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động cho biết, Liên đoàn Lao động tỉnh hiện đang quản lý trực tiếp 13 Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, 4 công đoàn ngành và tương đương, 17 công đoàn cơ sở trực thuộc với 90.599 đoàn viên/106.244 công nhân, viên chức, lao động, sinh hoạt tại 1.214 công đoàn cơ sở.

Trong năm 2023, công đoàn các cấp ở Quảng Ngãi đã quan tâm, hỗ trợ cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động với tổng số tiền gần 56 tỉ đồng.

Ông Nguyễn Phúc Nhân - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ngãi thăm hỏi, trao quà cho công nhân lao động tại Khu nhà trọ ở Khu Công nghiệp VSIP. Ảnh: Xuân Quang

Cũng trong năm 2023, các cấp công đoàn đã tuyên truyền, vận động, thành lập và thành lập lại 22 công đoàn cơ sở, phát triển mới 15.421 đoàn viên, trong đó thành lập mới 14 công đoàn cơ sở, kết nạp mới 483 đoàn viên. Chất lượng đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động từng bước được nâng lên, có phẩm chất chính trị vững vàng, có cao trình độ chuyên môn cao.

Quan hệ lao động trong các doanh nghiệp duy trì ổn định, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững, cùng với sự chăm lo, hỗ trợ kịp thời của các cấp công đoàn, hầu hết đoàn viên, người lao động trong các doanh nghiệp Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi ổn định tư tưởng, an tâm công tác, lao động sản xuất (còn một bộ phận người lao động gặp khó khăn do doanh nghiệp bị cắt giảm đơn hàng, giảm giờ làm việc, thu nhập giảm sút, thu nhập bình quân của người lao động trong các doanh nghiệp đạt mức 5,6 triệu đồng/người/tháng).

Đối thoại, thương lượng tăng lương cho đoàn viên

Ông Nguyễn Phúc Nhân cho biết, các cấp công đoàn trong tỉnh đã thực hiện tốt nhiệm vụ bồi dưỡng, giới thiệu 1.522 đoàn viên ưu tú cho cấp ủy (đạt 129,1% chỉ tiêu), có 1.083 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Đồng thời, hưởng ứng chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, có 5.702 sáng viên của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động được công nhận, giá trị làm lợi trên 10,6 tỉ đồng.

Trong năm 2024, các cấp công đoàn ở Quảng Ngãi phấn đấu phát triển tăng thêm 17.800 đoàn viên, phấn đấu thành lập từ 25 công đoàn cơ sở trở lên. Ông Nguyễn Phúc Nhân cũng cho biết, công đoàn các cấp sẽ tổ chức tốt công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động trong dịp Tết Nguyên đán 2024 với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”. Quan tâm, có hình thức cụ thể chăm lo, hỗ trợ kịp thời người lao động bị mất việc, ngừng việc, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán 2024.

Trong năm 2024, các cấp công đoàn ở Quảng Ngãi phấn đấu phát triển tăng thêm 17.800 đoàn viên. Ảnh: Xuân Quang

Nhân rộng các mô hình thiết thực chăm lo lợi ích vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động, đặc biệt là chăm lo cho đoàn viên, người lao động ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước, các khu công nghiệp, Khu kinh tế Dung Quất như: “Mái ấm Công đoàn”, “Cảm ơn người lao động”, “Bữa ăn ca”...

Ông Nguyễn Phúc Nhân cho hay, trong năm 2024, các cấp công đoàn ở Quảng Ngãi sẽ tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, nâng cao số lượng, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, an toàn vệ sinh lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn