MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Võ Thanh Tòng phát biểu tại buổi "Tết Sum vầy". Ảnh: Nhật Hồ

Gần 700 triệu đồng đến với công nhân tại "Tết Sum vầy" Cà Mau

NHẬT HỒ LDO | 16/01/2020 18:23
Chiều 16.1, LĐLĐ tỉnh Cà Mau tổ chức "Tết Sum vầy" cho công nhân trong tỉnh. Nhiều lãnh đạo tỉnh Cà Mau đến dự và chung vui cùng công nhân.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Cà Mau Võ Thành Tòng cho biết, năm qua, dù Cà Mau gặp nhiều khó khăn, nhưng các cấp công đoàn trong tỉnh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thật sự là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động.

Đồng chí Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau biểu dương những thành tích mà các tổ chức công đoàn Cà Mau đạt được trong năm qua. Ảnh: Nhật Hồ

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử cho rằng tổ chức công đoàn trong tỉnh đã làm tốt vai trò, chức năng đại diện của mình. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đề nghị năm 2020, các cấp công đoàn trong tỉnh cần phát huy hơn nữa những thành tích đã đạt được, ra sức thi đua lao động, sản xuất, làm việc nhằm góp phần đưa Cà Mau phát triển khá trong khu vực.

Đồng chí Lê Dũng, Trưởng Ban dân vận, Chủ tịch MTTQVN tỉnh Cà Mau trao quà cho công nhân. Ảnh: Nhật Hồ

Tết Sum vầy tại Cà Mau cũng trao 200 suất quà cho công nhân lao động khó khăn; trao 10 Mái ấm công đoàn cùng nhiều phần quà khác với tổng giá trị gần 700 triệu đồng.

Đồng chí Hồ Trung Việt, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cà Mau trao quà cho công nhân. Ảnh: Nhật Hồ
200 phần quà đến với 200 công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại “Tết Sum vầy” Cà Mau. Ảnh: Nhật Hồ
10 Mái ấm Công đoàn được trao cho 10 đoàn viên công đoàn khó khăn về nhà ở. Ảnh: Nhật Hồ
“Tết Sum vầy” tại Cà Mau (clip: Nhật Hồ)

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn