MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa và lãnh đạo Công ty HVS thực hiện gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa trên con tàu do cán bộ công nhân viên HVS thực hiện. Ảnh: Thái Vũ

Gắn biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ Khánh Hòa

Thái Vũ LDO | 29/07/2020 14:10

Công trình được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 là tàu dầu 50.000DWT số hiệu S479, mang tên Clearocean Mustang.

Ngày 28.7, Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (HVS) tổ chức Lễ gắn biển Công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 cho công trình tàu chở dầu được đóng mới tại HVS.

Tham dự lễ gắn biển công trình có Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao ông Bùi Thanh Sơn, ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa cùng lãnh đạo các sở ban ngành trong tỉnh và địa phương.

Công trình được gắn biển là tàu dầu 50.000DWT số hiệu S479, mang tên Clearocean Mustang của chủ tàu Fukufin Kisen (Nhật Bản). Tàu có chiều dài 183m, rộng 32.2m, cao 19.1m, tốc độ 14.5 Knot, động cơ chính của Hyundai, đăng kiểm ABS, được khởi công đóng mới ngày 12.12.2019. Tàu Clearocean Mustang trị giá 33 triệu USD được hoàn thành kết quả cao nhất về tiến độ, năng suất, chất lượng với 345.000 giờ công an toàn tuyệt đối do những người thợ lành nghề của HVS thực hiện. 
Các đại biểu chụp hình lưu niệm bên con tàu được thực hiện trong 345.000 giờ công an toàn tuyệt đối do những người thợ của HVS thực hiện.

Phát biểu tại Lễ gắn biển công trình, ông Nguyễn Khắc Định, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa nhấn mạnh “Đây là sự kiện chính trị quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, đồng thời cũng là sự kiện mang tính biểu tượng của mối quan hệ  hữu nghị và hợp tác tốt đẹp Việt Nam - Hàn Quốc”.

Là công ty liên doanh lớn nhất của Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy với Tập đoàn Hyundai (Hàn Quốc), sau 21 năm hoạt động Hyundai-Việt Nam từng bước khẳng định hiệu quả và chất lượng là nhà máy đóng tàu hàng đầu ở Việt Nam, được các chủ tàu trên thế giới công nhận. Sau 12 năm chuyển sang đóng mới đến nay HVS đóng và bàn giao 119 tàu chở hàng rời, tàu dầu với trọng tải từ 3,5 vạn đến 7,5 vạn tấn, đạt giá trị doanh thu gần 4 tỉ USD.

Đầu năm 2020, mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do ảnh hưởng dịch COVID-19 nhưng công ty đã nỗ lực thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa duy trì sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm và thu nhập cho CNLĐ. Trong 6 tháng đầu năm 2020, HVS đã bàn giao được 7 tàu, doanh thu đạt 338 triệu USD.

Bên cạnh việc sản xuất kinh doanh, Công ty đã rất quan tâm đến công tác Đảng và đoàn thể. Chi bộ Công ty được thành lập từ năm 2000, đến năm 2008 đã thành lập Đảng bộ cơ sở với 5 chi bộ và 67 đảng viên, trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy. Năm 2018, Đảng bộ Công ty vinh dự đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu.

Công đoàn cơ sở của Công ty được thành lập năm 1999, đến nay có gần 3.000 đoàn viên(chiếm 98,6% người lao động), với 9 Công đoàn bộ phận, 94 Tổ công đoàn, 135 cán bộ công đoàn. Công đoàn cơ sở của Công ty nhiều năm liền được xếp loại công đoàn cơ sở vững mạnh, được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Công ty cũng đã thực hiện tốt nhiều chương trình an sinh xã hội tại địa phương. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổ chức xây dựng nhà tình nghĩa, trao học bổng, tặng sách vở cho học sinh trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, hỗ trợ công tác phòng, chống dịch... với tổng số tiền gần 1 tỷ đồng.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn