MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình chúc mừng và ghi nhận sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn đối với người lao động và các cấp công đoàn. Ảnh: Lê Phi Long

Ghi nhận sự đóng góp của doanh nghiệp, doanh nhân đối với người lao động

LÊ PHI LONG LDO | 13/10/2023 11:10

QUẢNG BÌNH - Lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh đã đến thăm, chúc mừng các doanh nghiệp trên địa bàn nhằm ghi nhận những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn.

Trong 2 ngày 12-13.10, nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13.10.1945 - 13.10.2023), Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã tổ chức các đoàn đến thăm, chúc mừng các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ông Phan Thanh Lân - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình - cho biết, thời gian qua, các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn tỉnh luôn nỗ lực, đồng hành cùng các cấp công đoàn tập trung chăm lo đời sống, thu nhập, quyền lợi cho người lao động.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình tìm hiểu môi trường làm việc của người lao động tại các doanh nghiệp. Ảnh: Lê Phi Long

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh ghi nhận những đóng góp quan trọng của các doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đối với phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn tỉnh.

Theo đó, lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình đã đến thăm, chúc mừng tại Công ty CP Khoáng sản Hoàng Long (tại Khu kinh tế Cảng Hòn La); Công ty TNHH Tongpower (thuộc LĐLĐ huyện Quảng Trạch); Công ty CP Tổng Công ty Sông Gianh (thuộc Công đoàn Ngành Công Thương); Công ty CP Tập đoàn Sơn Hải (thuộc LĐLĐ TP.Đồng Hới); Xí nghiệp May Hà Quảng và Công ty TNHH May Tiến Hùng (thuộc Công đoàn Khu kinh tế Quảng Bình).

Thăm, tặng quà tại Công ty CP Tổng Công ty Sông Gianh. Ảnh: Lê Phi Long

Tại các nơi đến thăm, thay mặt lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Quảng Bình, ông Phan Thanh Lân và ông Võ Văn Tiến - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Bình - đã gửi lời chúc mừng và ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của tập thể các doanh nghiệp, doanh nhân đã quan tâm, chăm lo tốt hơn nữa đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Đồng thời, động viên người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua lao động, tiếp tục nỗ lực sản xuất tốt, qua đó giúp các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn