MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các con có thành tích tốt trong học tập đem lại niềm vui, niềm tự hào cho cha mẹ. Ảnh: L.Nguyên

Gia đình luôn là bến đỗ bình yên

Linh Nguyên LDO | 19/08/2022 10:44
Xây dựng gia đình CNVCLĐ ngày càng no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc - là một trong những nhiệm vụ quan trọng của CĐ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Theo ông Đinh Quốc Toản - Chủ tịch CĐ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội: Các gia  đình tiêu biểu của CNVCLĐ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội được các CĐCS tôn vinh trên cơ sở tiêu chí các thành viên trong gia đình đều có ý thức nuôi dưỡng nhân cách văn hóa và giáo dục nếp sống trong xây dựng, giữ gìn nét đẹp truyền thống gia đình người Việt, xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Là 1 trong số 63 gia đình được CĐ Các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội biểu dương, gia đình chị Lê Thị Hiệp rất tự hào. Vợ chồng chị cùng làm tại Công ty TNHH Đồ chơi Chee Wah Việt Nam. Ở công ty, vợ chồng chị cùng nhau phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được lãnh đạo đánh giá cao. Về nhà, vợ chồng chị thực hiện và luôn gương mẫu chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước. Trong cuộc sống, anh chị giáo dục và động viên các con phấn đấu trong học tập, sống có trách nhiệm với những người xung quanh. Hai con gái của anh chị đang học tại Trường THCS Chúc Sơn đều là học sinh giỏi, được thầy cô và bạn bè yêu mến. Con trai út đang học Trường mầm non Chúc Sơn. Mái ấm của anh chị đầy ắp tiếng cười vì mỗi người trong gia đình đều có ý thức vun đắp tình cảm ruột thịt, yêu thương nhau.

Tiêu biểu cho một gia đình truyền thống nhiều thế hệ, các thành viên gương mẫu, tích cực, yêu thương đùm bọc lẫn nhau là gia đình anh Nguyễn Việt Sơn, Tổng Trưởng phòng Công ty TNHH Công nghiệp Broad Bright Sakura Việt Nam. Trong công việc, anh Sơn cùng các trưởng phòng nghiên cứu, đưa ra 23 đề tài cải tiến về giảm giá thành, chống lãng phí, nâng cao chất lượng sản phẩm, cải thiện môi trường làm việc - an toàn vệ sinh lao động để CNLĐ yên tâm sản xuất và đạt hiệu quả cao trong sản xuất kinh doanh, được Ban giám đốc ghi nhận và khen thưởng. 

Về với gia đình, anh Sơn là người con hiếu thảo, quan tâm, chăm sóc bố mẹ và nuôi dạy các con chăm ngoan, học giỏi. Điều để anh Sơn trở thành tấm gương cho các con là anh hết lòng yêu thương các thành viên trong gia đình, luôn chia sẻ việc nhà…

Chia sẻ về kinh nghiệm xây dựng gia đình hạnh phúc, đại diện nhiều gia đình tiêu biểu cho biết, không bao giờ lấy sự bận rộn của cuộc sống hiện đại làm lý do coi nhẹ trách nhiệm với gia đình, với các thành viên trong tổ ấm. Chỉ khi mỗi người, kể cả các con biết trách nhiệm, bổn phận của mình để cùng nhau gánh vác, chia sẻ mọi việc thì gia đình sẽ là nơi để ai cũng muốn tìm về sau mỗi ngày làm việc, học tập. 

Trao đổi về công tác gia đình tại hội nghị của một CĐ ngành Trung ương, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Thái Thu Xương nhấn mạnh, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp CĐ về vai trò, tầm quan trọng của công tác gia đình, bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em, đồng thời cũng nâng cao vai trò và trách nhiệm của gia đình và trẻ em trong việc thực hiện quyền, bổn phận của trẻ em, thúc đẩy vai trò chủ động, tự tin tham gia của các cháu vào hoạt động của gia đình, nhà trường và xã hội, đảm bảo cho mọi trẻ em được sống trong môi trường an toàn và lành mạnh.

Một vấn đề được đặt ra chung hiện nay là cần tiếp tục tăng cường công tác giáo dục gia đình, cung cấp tới gia đình CNVCLĐ kỹ năng làm cha, làm mẹ, vận động CNVCLĐ hưởng ứng các phong trào thi đua, nhất là thi đua giỏi việc nước, đảm việc nhà gắn với phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ thời đại mới. Trong đó cần tiếp tục cụ thể hóa các tiêu chuẩn “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” cho phù hợp với từng ngành, nghề và cơ sở.

Hiện nay, số CNLĐ đã lập gia đình chiếm trên 70% tổng số CNLĐ trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội. Trong số đó có nhiều gia đình cả bố và mẹ đều là công nhân làm việc trong các doanh nghiệp, hầu hết đều có con nhỏ trong độ tuổi gửi nhà trẻ, mẫu giáo hoặc con trong độ tuổi đi học nên việc bố trí, sắp xếp công việc cũng như công việc gia đình, chăm sóc con nhỏ còn khá khó khăn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn