MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhờ kinh phí từ chương trình Mái ấm Công đoàn, anh Nguyễn Hoàng Tiểu Long đã sửa chữa được căn nhà của mình. Ảnh: Phương Ngân

Giá trị mái ấm đích thực của tổ chức Công đoàn

Thành Nhân - Phương Ngân LDO | 25/11/2023 16:16

Giai đoạn 2018-2023, Chương trình Mái ấm Công đoàn do các cấp Công đoàn Việt Nam thực hiện đã giúp gần 14.000 đoàn viên, người lao động được xây dựng, sửa chữa nhà ở, với tổng số tiền được hỗ trợ hơn 500 tỉ đồng. Nhờ sự lan tỏa của chương trình nhân văn, hàng chục nghìn lao động đã thoát cảnh ở nhà dột nát...

Xóa nhà dột nát trong đoàn viên, người lao động

Chị Trần Thanh Tho (ngụ ở xã Song Bình, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) làm công nhân tạp vụ tại Công ty TNHH Royal Can Industries, thu nhập khoảng 5,5 triệu đồng/tháng.

Công việc với đồng lương chỉ vừa đủ trang trải cho gia đình sống qua ngày nên căn nhà ngày càng xuống cấp mà chị Tho không có tiền sửa chữa. Nhờ sự quan tâm của tổ chức Công đoàn, mong ước của gia đình đã thành hiện thực.

“Những ngày đầu mới dọn về nhà mới, gia đình tôi không ngủ được vì vui quá. Có chỗ ở ổn định, tôi như được tiếp thêm động lực để cố gắng lao động” - chị Tho cho hay.

Chị Tho cũng chia sẻ thêm, từ khi được nhận vào làm việc và tham gia tổ chức Công đoàn, chị đã nhận được rất nhiều sự quan tâm giúp đỡ cả về vật chất và tinh thần. Đây cũng là động lực để chị tiếp tục phấn đấu lao động và gắn bó lâu dài với đơn vị và với tổ chức.

Cùng chung niềm vui như chị Tho, chị Nguyễn Thị Kim Phụng (ngụ ở huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) đang làm việc ở Công ty TNHH Bodynits Tiền Giang (huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) - cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên ước mơ xây dựng căn nhà khang trang rất xa tầm với.

“Ngày bàn giao Mái ấm Công đoàn, tôi và gia đình mừng rơi nước mắt” - chị Phụng nói.

“50 triệu đồng đối với nhiều người là số tiền nhỏ, nhưng với gia đình tôi lại là số tiền rất lớn…”, đó là lời tâm sự của anh Nguyễn Hoàng Tiểu Long (33 tuổi) - công nhân Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích (Quận 12, TPHCM) khi được nhận Mái ấm Công đoàn.

Anh Long là công nhân môi trường, thu nhập khoảng 6 triệu đồng/tháng. Sinh ra trong gia đình lao động nghèo, ba anh mất cách đây 8 năm, hiện anh đang sống cùng mẹ già đang bị bệnh thận và hai đứa cháu (con của chị gái). Thu nhập từ việc dọn dẹp môi trường của anh là nguồn thu nhập chính lo các chi phí sinh hoạt trong gia đình.

Nhiều năm qua, căn nhà nơi 4 thành viên trong gia đình anh ở đã xuống cấp, mỗi mùa mưa đến đều dột và ẩm ướt.

Nhờ sự hỗ trợ của Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn (thuộc LĐLĐ TPHCM), giờ đây ngôi nhà của anh Long đã được sửa chữa với tổng kinh phí khoảng 130 triệu đồng. Trong đó, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn trao tặng 50 triệu đồng.

Đồng hành cùng công nhân vượt khó

Thời gian qua, Trung tâm Công tác xã hội Công đoàn TPHCM luôn đồng hành, hỗ trợ cho đoàn viên công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) có hoàn cảnh khó khăn.

Trong dịp Tết Nguyên đán 2023, Trung tâm đã vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí chăm lo gần 400 triệu đồng.

Ngoài ra, trong năm 2023, Trung tâm đã vận động và trao tặng 6 Mái ấm Công đoàn cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; trao 12 sổ tiết kiệm...

Phối hợp với LĐLĐ Quận 5 tổ chức chương trình “Trung thu yêu thương” cho gần 500 con công nhân mồ côi trong dịch COVID-19, con công nhân bị mất việc làm, thu nhập thấp, với những phần quà ý nghĩa và học bổng, tổng kinh phí hơn 700 triệu đồng...

Ông Lê Minh Hùng - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Tiền Giang - cho biết: Thấu hiểu được nỗi khó khăn, vất vả về nhà ở của đoàn viên, người lao động, từ năm 2018 đến tháng 3.2023, Công đoàn tỉnh đã hỗ trợ xây mới và sửa chữa 384 Mái ấm Công đoàn.

Phấn khởi hơn, Chương trình Mái ấm Công đoàn đã và đang trở thành một trong những hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái, khẳng định giá trị mái ấm đích thực của tổ chức Công đoàn.

“Kể từ ngày 1.7.2023, mỗi căn Mái ấm Công đoàn, LĐLĐ tỉnh Tiền Giang hỗ trợ 50 triệu đồng/căn cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở; thay vì mức 40 triệu đồng/căn như giai đoạn trước” - ông Hùng nói.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn