MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Nhu cầu di chuyển trong dịp Tết tăng cao kéo theo tình trạng “khan” vé ở nhiều chặng bay. Ảnh: Phương Ngân

Giá vé cao, khan hiếm, người lao động chọn bay vòng để về quê đón Tết

NGỌC ÁNH LDO | 25/01/2024 09:48

Trước tình trạng nhiều chuyến bay thẳng từ TPHCM về các tỉnh miền Trung đã “cháy” vé hoặc giá vé quá cao, nhiều người dân đành phải lựa chọn phương án bay đường vòng để về nhà đón Tết.

Chấp nhận bay đường vòng để về quê

Không như nhiều sinh viên đã đặt vé về quê từ sớm, nhiều người đi làm phải chờ đến tận cuối tháng 12.2023 mới có thể biết được ngày nào mình được nghỉ để đặt vé về quê đón Tết cùng gia đình.

Anh Trần Chí Thanh (27 tuổi, người lao động quê Quảng Bình) cho biết, mọi năm anh đều về nhà trong khoảng từ 26 - 27 Tết và thường sẽ đặt vé từ trước đó khoảng 1 tháng.

Tôi cũng cân nhắc, tính toán nhiều phương án, có thể là bay về Đà Nẵng sau đó chi thêm 250.000 đồng để bắt xe khách về Quảng Bình, tuy nhiên cũng không đỡ được là bao. Vào dịp Tết thì các bến xe lại thường chật kín khách nên phương án này cũng không khả thi”, anh Thanh chia sẻ.

Cũng theo anh Thanh, chuyến bay thẳng từ TPHCM về Quảng Bình vào ngày 7.2 (tức 28 Tết) đã “cháy vé” từ lâu nên anh đành phải chọn chuyến bay có 1 điểm dừng tại Hà Nội, sau đó mới tiếp tục chặng bay về Quảng Bình.

Hành trình này có mức giá 8 triệu đồng/2 chiều được anh Thanh mua vào ngày 27.12.2023.

Hiện tại, giá vé từ TPHCM về Quảng Bình trong các ngày từ 2.2 - 9.2 (từ 23 Tết - 30 Tết) đang dao động ở mức 4,7 - 5,4 triệu đồng/chiều. Trong đó, chuyến bay thẳng chỉ còn 2 chuyến của hãng Vietnam Airlines với mức giá 5,4 triệu đồng/chiều, bay vào lúc nửa đêm.

Cùng chung một điểm đến là TP Đồng Hới, công nhân Lê Thành Long (24 tuổi, quê Quảng Bình) cũng phải bay vòng để về quê sau 1 năm đón Tết xa nhà. Tuy nhiên, không lựa chọn các chuyến bay nội địa, anh Long chọn phương án “xuất ngoại” rồi về quê ăn Tết với chi phí 2,7 triệu đồng/chiều.

“Thời điểm cuối tháng 12.2023, giá vé máy bay từ TPHCM về Quảng Bình vào ngày 31.1 (21 tháng 12 Âm lịch) ở mức 3 - 3,5 triệu đồng/chiều.

Trong khi đó, chặng hành trình TPHCM - Bangkok - Đà Nẵng chỉ 2,7 triệu đồng/chiều, từ Đà Nẵng mình bắt xe khách về Quảng Bình thêm khoảng 250.000 đồng nữa, như vậy tổng chi phí di chuyển chỉ rơi vào khoảng 3 triệu đồng.

Mặc dù sẽ phải thêm chi phí ăn uống và lưu trú 2 ngày 1 đêm tại Thái Lan, tuy nhiên có thể kết hợp đi du lịch” - anh Long chia sẻ.

Theo thống kê của Cục Hàng không, các chặng bay có lượng khách đông nhất dịp sát Tết Nguyên đán là từ TPHCM đi các tỉnh phía Bắc và miền Trung. Các chặng bay khan vé sau Tết là từ Hà Nội đi từ miền Trung vào TPHCM.

Liên tục tăng chuyến nhưng giá vé vẫn cao ngất ngưởng

Trước việc khan hiếm vé ở một số chặng bay, ngày 20.1, Cục Hàng không đã tiếp tục tăng thêm 48 slot cho các hãng bay, tương đương 48 chuyến, khoảng 10.000 ghế/ngày để bổ sung cho các đường bay.

Trong đó, ưu tiên bổ sung các đường bay từ TPHCM đi Pleiku (Gia Lai), Quy Nhơn (Bình Định), Chu Lai (Quảng Nam), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Huế (Thừa Thiên - Huế), Tuy Hòa (Phú Yên), Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Vinh (Nghệ An).

Theo khảo sát ngày 23.1, chặng bay từ TPHCM đi Vinh (Nghệ An) trong các ngày từ 23 - 29 Tết dao động quanh mức 3,1 - 5,2 triệu đồng/chiều đối với các chuyến bay thẳng hoặc có 1 điểm dừng. Riêng một số chuyến bay có 2 điểm dừng, giá vé lên tới gần 7 triệu đồng/chuyến.

Nhiều chặng bay như TPHCM - Quy Nhơn (Bình Định), Chu Lai (Quảng Nam), Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Huế (Thừa Thiên - Huế), Tuy Hòa (Phú Yên), Thanh Hóa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hải Phòng, Vinh (Nghệ An) tiếp tục ghi nhận tình trạng “khan” vé.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn