MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chợ thưa người vì giá cả thực phẩm cao ngất ngưởng. Ảnh: Trần Trọng.

Giá xăng giảm, người lao động miền núi vẫn loay hoay trong cơn bão giá

Trần Trọng LDO | 02/08/2022 06:29
Hòa Bình - Giá xăng tăng cao đã đẩy tất cả mặt hàng lên theo, tuy nhiên sau nhiều ngày xăng giảm sâu, người lao động vẫn chưa thể thoát khỏi cơn bão giá.

Kể từ thời điểm đầu năm 2022, giá xăng dầu ở Việt Nam đã “lên dây cót” cho đà tăng cao của mình. Cũng kể từ đó, mọi loại hình dịch vụ, các mặt hàng, thực phẩm cũng được đà đồng loạt tăng theo.

Tình trạng giá nhu yếu phẩm tăng cao, đặc biệt là thực phẩm ảnh hưởng hưởng rất lớn đến cuộc sống của rất nhiều người lao động. Đặc biệt là những trường hợp có thu nhập thấp đã gặp phải không ít khó khăn trong việc cân đối thu chi.

Bởi lẽ, thực phẩm là thứ thiết yếu hàng ngày, giá cả theo từng ngày phụ thuộc vào rất nhiều điều kiện, trong đó có cả giá xăng. Bên cạnh đó, nhiều loại gia vị như mắm, muối, mì chính, dầu ăn cũng tăng như vũ bão. Nguyên nhân được các đại lý đưa ra về tình trạng này là do cước vận chuyển tăng cao.

Nhưng thực tế, đến ngày 1.8, đã gần 1 tháng kể từ ngày giá xăng bắt đầu “hạ nhiệt”, cũng là từng ấy thời gian người lao động ngóng trông sự thay đổi giá của các loại mặt hàng này.

Nhiều khách hàng ngần ngại khi đối mặt với giá thực phẩm cao.

“Rẻ thì ăn nhiều, đắt thì ăn ít. Do vật giá tăng cao mà thu nhập lại giữ nguyên nên việc chi tiêu làm sao cho hợp lý cũng là bài toán vô cùng khó khăn. Trước đây, gia đình tôi 3 thành viên thì chỉ mua 50 - 60 nghìn đồng cho 6 lạng thịt, nhưng cùng số lượng ấy nay đã có giá khoảng 85 nghìn đồng. Nên tôi đành phải giảm khẩu phần ăn của cả gia đình xuống” - chị Bùi Ngọc Đào (27 tuổi, trú phường Thống Nhất, TP.Hòa Bình) cho hay.

Không chỉ là người tiêu dùng mà người bán cũng không tránh khỏi sự ảnh hưởng tình trạng giá bán tăng cao.

Bà Nguyễn Thị Nhàn (46 tuổi, trú phường Dân Chủ, TP.Hòa Bình) kinh doanh mặt hàng thịt lợn chia sẻ: “Giá thịt lợn tăng từ nhiều tháng qua và không thay đổi. Tuy rất tốt cho người chăn nuôi nhưng với tình trạng bão giá này, sức mua của người dân đã giảm đi đáng kể”.

Thời gian trước đây, khi giá thịt lớn dưới 100 nghìn đồng/kg thì mỗi ngày chị Nhàn có thể bán hết 2 con lợn một cách nhanh chóng. Hiện tại, giá thịt từ 130 - 150 nghìn đồng/kg thì dù chỉ bán 1 con lợn nhưng chuyện “ế hàng” vẫn xảy ra thường xuyên.

Mùa mưa đã đến kết hợp cùng cơn bão giá hiện thời, người lao động có thể phải đón nhận mức giá cao hơn của các loại rau củ.

Hơn nữa, hiện là thời điểm bắt đầu vào mùa mưa, việc chăm sóc loại thực phẩm như: Rau, củ, quả... gặp nhiều khó khăn, nên giá cả đã cao thì nay lại có xu hướng cao hơn.

Các loại rau giá ở mức cao như: Rau ngót (10 nghìn đồng/bó), rau muống (8 - 10 nghìn đồng/bó), hành lá (50 nghìn đồng/lạng), cà chua, chanh... tất cả đều có giá tăng gấp đôi, gấp ba lần so với giá cả bình thường.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn