MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân lao động đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: QUẾ CHI

Giải đáp những vấn đề thiết thực với công nhân lao động

QUẾ CHI LDO | 11/06/2018 06:30
Sáng 9.6, LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh tổ chức buổi gặp gỡ, đối thoại giữa Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh với 400 CNLĐ đại diện cho trên 300.000 CNLĐ đang làm việc tại các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh.

Tham dự có các đồng chí: Trần Văn Thuật - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN; Nguyễn Nhân Chiến - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Nguyễn Tử Quỳnh - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh. Buổi gặp gỡ, đối thoại này thuộc chuỗi hoạt động trong Tháng Công nhân 2018 của LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh.

Không thể có DN sản xuất kinh doanh mà không đóng bảo hiểm

Tham gia đặt câu hỏi tại buổi đối thoại, đại diện CNLĐ Cty TNHH Sungwoo Vina (KCN Thuận Thành, Bắc Ninh) phản ánh, hiện nay tình trạng nợ, chiếm đoạt tiền BHXH, BHYT đang xảy ra ở nhiều DN. Điều này dẫn đến hệ quả là nhiều NLĐ nghỉ việc nhưng không được chốt, trả sổ BH để họ được đảm bảo các chế độ về BHXH. Đại diện NLĐ nêu ra câu hỏi tỉnh có chủ trương giải quyết tình trạng này như thế nào để đảm bảo quyền lợi của NLĐ.

Đối với câu hỏi này, Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Bắc Ninh Phạm Đức Cường cho biết, tình trạng nợ đọng BHXH gia tăng. Hiện toàn tỉnh có trên 2.700 DN nợ từ 1 tháng trở lên với số tiền nợ là 300 tỉ đồng khiến nhiều NLĐ không được đảm bảo quyền lợi. Đối với vấn đề này, Giám đốc BHXH tỉnh cho biết sẽ tham mưu với tỉnh để có kế hoạch phối hợp với các ban, ngành liên quan đẩy mạnh thông tin tuyên truyền cho chủ sử dụng lao động hiểu rõ quyền lợi trách nhiệm của mình khi tham gia BHXH; đối với DN nợ đọng, sẽ phối hợp với các ngành để kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm; có thể chuyển hồ sơ sang cơ quan công an truy tố theo pháp luật. Phó Giám đốc phụ trách BHXH tỉnh Bắc Ninh cũng cho biết, BHXH sẽ tập trung yêu cầu DN nộp để chốt được sổ BHXH, BHYT, đảm bảo quyền lợi CNLĐ. Nếu DN chưa nộp đủ thì sẽ chốt sổ BHXH của NLĐ đến thời điểm DN đóng bảo hiểm.

Về vấn đề này, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tử Quỳnh đề nghị các ngành, BHXH rà soát lại toàn bộ DN vi phạm về BHXH, công khai trên các phương tiện đại chúng cũng như Cổng thông tin điện tử của tỉnh. Đồng thời, các ngành BHXH, Thanh tra, Thuế, LĐTBXH sẽ tổ chức thanh tra tình trạng này. “Không có chuyện DN sản xuất kinh doanh mà không đóng bảo hiểm” - Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh nói. Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh đề nghị, nếu NLĐ, chủ tịch CĐ phát hiện DN nào có dấu hiệu nợ, trốn tránh tiền bảo hiểm, hãy phản ánh kịp thời về các cơ quan, hoặc trực tiếp Chủ tịch tỉnh để chỉ đạo xử lý kịp thời.

Công nhân vẫn đang phải trả tiền điện giá cao

Công nhân Phạm Thị Nhung (Cty Ian Precision Vina, KCN Đại Đồng - Hoàn Sơn) đề nghị lãnh đạo tỉnh cần có giải pháp trước thực trạng CNLĐ làm việc trong các KCN thuê nhà trọ ở các xã lân cận đang phải trả tiền điện cao hơn giá điện sinh hoạt của người dân địa phương. Trả lời câu hỏi này, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh Nguyễn Nhân Chiến khẳng định, công nhân thuê nhà trọ được hưởng giá như Nhà nước quy định, bằng giá mà các hộ gia đình phải trả. “Nếu chủ nhà trọ nào thu giá điện cao hơn quy định là vi phạm pháp luật và phải bị xử lý theo pháp luật” - Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh nhấn mạnh. Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh giao cho Sở Công Thương, trong tháng 6, chủ trì phối hợp với Điện lực Bắc Ninh và các huyện để rà soát tổng thể để xem có trường hợp khu nhà trọ nào vi phạm tiền điện, nước để báo cáo tỉnh.

Tại buổi gặp gỡ, đối thoại, CNLĐ, Chủ tịch CĐ còn đặt nhiều câu hỏi về nhà ở công nhân, nơi gửi trẻ cho con công nhân; tình hình an ninh trật tự tại KCN, khu nhà trọ; tình trạng ngộ độc thực phẩm trong CNLĐ; chất lượng thương lượng, ký kết TƯLĐTT. Lãnh đạo tỉnh và đại diện các ban, ngành chức năng đã trả lời các câu hỏi trên.

Theo Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Thị Vân Hà, buổi gặp gỡ đối thoại này là một hoạt động thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh tới đội ngũ CNLĐ trong tỉnh. Đây cũng là dịp để lãnh đạo tỉnh lắng nghe những tâm tư, nguyện vọng của công nhân, chia sẻ cho họ những định hướng, kế hoạch mà tỉnh đã và đang thực hiện nhằm tháo gỡ khó khăn cho CNLĐ. Đây cũng là diễn đàn dân chủ để CNLĐ nói lên những nguyện vọng, tâm tư của mình.

Tại hội nghị, UBND tỉnh tặng bằng khen cho 34 cá nhân, Tổng LĐLĐVN tặng bằng khen cho 16 cá nhân tiêu biểu xuất sắc; LĐLĐ tỉnh tặng bằng khen cho 6 tập thể có nhiều hoạt động chăm lo dịp Tháng Công nhân 2018; tặng bằng khen tới 18 Chủ tịch CĐCS xuất sắc; tặng quà cho 55 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động. LĐLĐ tỉnh cũng trao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm CĐ” cho 3 đoàn viên CĐ có hoàn cảnh khó khăn (mỗi trường hợp 30 triệu đồng).

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn