MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh-ông Nguyễn Xuân Thắng và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nghệ An Nguyễn Tử Phương trao quà cho công nhân. Ảnh: PV

Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh: Không để người lao động nào thiếu tết

QUANG ĐẠI LDO | 10/02/2018 18:04
Chiều 10.2, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh GS.TS Nguyễn Xuân Thắng, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh Nghệ An tham dự Tết sum vầy tại Công ty CP Dong A - Vinh (huyện Thanh Chương) và tặng quà tết cho công nhân.

Công ty CP Dong A - Vinh chuyên ngành in thêu may mặc, có 318 công nhân, thu nhập bình quân hơn 5 triệu đồng/tháng, đảm bảo đầy đủ chế độ chính sách cho người lao động.

Nhiều hoạt động giao lưu, trò chơi, tạo không khí tết vui vẻ cho người lao động, như trả lời các câu hỏi về phong tục đón Tết, văn hóa tết với nhiều phần quà tại chương trình “Tết sum vầy”.

 Trưởng Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ VN Trần Duy Phương và lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao quà cho công nhân. Ảnh: PV

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Bí thư Trung ương Đảng, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chúc mừng và biểu dương những nỗ lực cố gắng của anh em công nhân lao động và nỗ lực của Cty đã chăm lo tốt cho người lao động; đề nghị tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả chương trình “Tết Sum vầy”, tích cực vận động, kêu gọi các nguồn lực xã hội để chăm lo tết cho người lao động, để người lao động đón tết thật ấm cúng, không để bất kể một người lao động nào thiếu đi cái tết cổ truyền.

Đồng thời đề nghị cơ quan, doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến CNLĐ, từ việc nâng cao trình độ tay nghề đến việc chăm lo đời sống, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ trong doanh nghiệp.

Công nhân vui Tết Sum vầy. Ảnh: PV

Dịp này, GS.TS Nguyễn Xuân Thắng cùng Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy, LĐLĐ tỉnh đã tặng 50 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mỗi suất 1,3 triệu đồng và 268 suất quà cho người lao động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn