MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Doanh nghiệp được giảm mức đóng (bằng 0%) vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Ảnh Nam Dương

Giảm đóng 1.060 tỉ đồng vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động

Nam Dương LDO | 22/07/2021 16:16

BHXH TPHCM đã thực hiện thủ tục giảm mức đóng (bằng 0%) vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 101.000 đơn vị với trên 2,32 triệu người lao động số tiền 1.060 tỉ đồng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động ngày 22.7, ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH TPHCM, cho biết đến nay, BHXH TPHCM đã thực hiện thủ tục giảm mức đóng (bằng 0%) vào Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 101.000 đơn vị với trên 2,32 triệu người lao động số tiền 1.060 tỉ đồng theo Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ “Về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19".

BHXH TPHCM cũng đã xác nhận hồ sơ cho gần 7.000 đơn vị với hơn 700.000 lao động đủ điều kiện hưởng các chế độ theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg thực hiện Nghị quyết 68/NĐ-CP của Chính phủ và Nghị quyết 09/NQ-HĐND “Về một số chế độ, chính sách đặc thù phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố” của HĐND TPHCM và chuyển lại cho đơn vị làm thủ tục để người lao động được nhận hỗ trợ.

Ngoài ra, BHXH TPHCM cũng thực hiện việc tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất cho hơn 20 đơn vị theo quy định tại Nghị quyết 68/NQ-CP. Lý giải về việc còn rất ít các đơn vị được tạm dừng đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, ông Mến cho rằng do việc thực hiện giãn cách xã hội, nên còn ít các đơn vị kịp thời thực hiện thủ tục để tạm dừng đóng.

Bên cạnh đó, một số ít doanh nghiệp nhỏ và rất nhỏ lại cho rằng đây chỉ là việc tạm dừng, trước sau gì cũng phải đóng nên cố gắng xoay xở để đóng vào Quỹ hưu trí và tử tuất, tránh tình trạng dồn cục vào cuối năm.

Ngoài ra, một số doanh nghiệp đã được tạm dừng đóng đủ 12 tháng vào Quỹ hưu trí và tử tuất theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9.4.2020 và Nghị quyết số 154/NQ-CP ngày 19.10.2020 của Chính phủ (từ đợt dịch COVID-19 năm 2020) nên đến nay không đủ điều kiện để thực hiện theo quy định của pháp luật nữa.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn