MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Liên đoàn Lao động Hà Nội đã có chỉ đạo về công tác phòng chống dịch và thực hiện các chính sách, chăm lo Tết Nguyên đán cho đoàn viên, người lao động (ảnh minh hoạ). Ảnh: Ngọc Ánh

Giám sát thực hiện chính sách chăm lo NLĐ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022

Kiều Vũ LDO | 18/12/2021 12:18
Hà Nội - Để chủ động, kịp thời trong chỉ đạo các cấp Công đoàn Thủ đô tham gia phòng, chống dịch và triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách, công tác chăm lo, hỗ trợ cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, đặc biệt là trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 sắp tới, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung thực hiện tốt một số nội dung.

Trong đó, chủ động tham mưu cấp ủy Đảng, đồng thời phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tại địa phương rà soát, nắm tình hình đoàn viên, công nhân viên chức lao động, phát huy vai trò Công đoàn cơ sở trong đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động, trước mắt là tham gia kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách, các gói hỗ trợ COVID-19; huy động nguồn lực xã hội từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần - năm 2022.

Tích cực, chủ động tham gia cùng các cấp, các ngành quan tâm động viên, khuyến khích lực lượng tuyến đầu, khích lệ tinh thần quyết tâm phòng, chống dịch của cả hệ thống chính trị, nhất là phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn cơ sở và hoạt động của các Tổ an toàn COVID-19 đã được tổ chức Công đoàn thành lập trong doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch ở thời điểm hiện nay.

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng yêu cầu các Liên đoàn Lao động quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chủ động rà soát lập danh sách công nhân lao động là F0 để tự theo dõi, quản lý tại đơn vị, đồng thời khẩn trương hoàn thiện hồ sơ gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố để xem xét, giải quyết; Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm chế độ báo cáo hàng tuần. Thời gian gửi báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố trước 14h00 ngày thứ Năm hàng tuần. 

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn