MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gian nan hành trình ôn thi vào viên chức

LƯƠNG HẠNH LDO | 17/04/2023 17:27

Tự ôn tập kiến thức, kĩ năng và tích lũy kinh nghiệm khi đi làm, chị Minh Anh quyết tâm thi đỗ kì thi viên chức Nhà nước. Nhận kết quả trúng tuyển, chị vô cùng hạnh phúc khi đạt được mục tiêu lớn đầu tiên của cuộc đời.

Ước mơ trở thành “người Nhà nước”

Năm 2021, chị Nguyễn Minh Anh (26 tuổi, Ninh Bình) làm nhân viên sự kiện cho công ty truyền thông.

Công việc trái ngành, không đủ đam mê khiến chị cảm thấy mệt nhoài khi gắn bó. Nghỉ việc, chị chuyển sang làm ở vị trí tập sự tại phòng công tác học sinh, sinh viên ở một trường đại học. 

Gắn bó với công việc này chưa đến 1 năm, thấy cơ sở giáo dục của nhà nước tuyển dụng vị trí chuyên viên phòng quản lý và đào tạo, chị Minh Anh nộp hồ sơ xin việc tại đây. Ký hợp đồng lao động với mức lương chỉ khoảng 4 triệu đồng/tháng, đã có lúc nữ nhân viên cảm thấy vô cùng chán nản.

Hơn 2 năm làm việc, cuối cùng chị Minh Anh cũng chờ được đến kì thi tuyển dụng viên chức.

Trúng tuyển kỳ thi viên chức nhà nước là ước mơ của không ít nhân viên đang ký hợp đồng lao động. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

“Bước vào một cơ quan Nhà nước để gắn bó lâu dài, bên cạnh việc tích lũy kinh nghiệm chuyên môn thì nhân viên nào cũng phải tham gia kì thi viên chức. Đó là ước mơ, nguyện vọng và mong muốn của đa số nhân viên ký hợp đồng lao động như tôi” – chị Minh Anh tâm sự.

Theo nữ nhân viên này, không phải lúc nào cũng có cơ hội để tham dự kì thi viên chức. Mỗi cơ quan chỉ xây dựng cơ chế tuyển dụng theo giai đoạn, một năm chỉ có vài vị trí. Nếu thí sinh không đủ điều kiện tham dự sẽ bị loại ngay từ vòng 1: Xét tuyển hồ sơ.

Với vị trí chị Minh Anh tham gia dự thi, ngoài chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học thì bằng đại học chuyên ngành Quản lý giáo dục loại giỏi sẽ được ưu tiên.

“Vị trí của tôi yêu cầu phải có tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương đương. Rất may là tôi đã có kinh nghiệm 1 năm làm việc trước đó và 2 năm làm việc tại cơ quan nên đã đủ điều kiện xét tuyển vòng 1” - chị Minh Anh cho hay.

Ban ngày đi làm, tối ôn tập đến 1h sáng

Sau khi nhận thông báo đỗ xét tuyển, quyết định công bố những người đủ điều kiện vào vòng thứ 2, chị Minh Anh bắt đầu bước vào ôn tập kì thi.

Mỗi ngày, từ 7h đến 17h, chị vẫn đi làm ở cơ quan bình thường. Đến tối, sau khi kết thúc giờ học thạc sĩ ở trường, chị tiếp tục mở tài liệu ôn thi tại nhà.

Chị Minh Anh kể, trong vòng 1 tháng, chị phải tìm tòi tất cả các tài liệu liên quan đến vị trí đăng ký thi tuyển như: Luật Viên chức, Luật Viên chức sửa đổi, Luật Giáo dục 2019, các văn liên quan đến chuyên ngành quản lý giáo dục. 

Để đỗ kỳ thi này, nhiều thí sinh tham dự phải học tập rất nhiều tài liệu. Ảnh minh họa: Hải Nguyễn

“Ngoài khó khăn khi phải sắp xếp thời gian phù hợp thì lượng kiến thức ôn tập cho kì thi cũng không ít. Một bộ luật có khoảng 60 điều, tôi phải học thuộc tổng cộng 4 bộ luật.

Nhớ được luật sửa đổi ở chỗ nào? Điều nào? Khoản bao nhiêu? Rất khó. Các bộ luật sửa đổi nhiều điểm mới, rất dễ nhầm lẫn” - chị Minh Anh chia sẻ.

Đầu tháng 4.2022, vòng thi thứ 2 đã diễn ra. 6h thức giấc với tinh thần hồi hộp, lo lắng, không biết liệu đề thi sẽ ra phần nào, chị có mặt trước cửa phòng thi lúc 7h.

Chị Minh Anh nhớ lại: “Tôi chỉ nghĩ làm thế nào để vận dụng tất cả những kiến thức đã học vào bài thi. Ở phần thi phỏng vấn, mặc dù lúc đó tôi rất run nhưng vẫn phải cố bình tĩnh, tự tin, trả lời ban giám khảo".

Khi ban giám khảo đưa ra tình huống hóc búa đòi hỏi thí sinh phải vận dụng lí thuyết để xử lý, ngoài sử dụng kiến thức chuyên môn, chị phải vận dụng các bộ luật đã ôn tập từ trước để giải quyết.

Những ngày tháng sáng đi làm, tối đi học, đêm về học tiếp đã kết thúc, chị nhận thông báo trúng tuyển viên chức. Cảm xúc của chị vỡ òa, bao công sức ôn tập, tích lũy kiến thức đầy gian nan đã đạt được thành quả.

Trước đó, Bộ Nội vụ cho biết, tính từ ngày 1.1.2020 đến 30.6.2022, số lượng cán bộ, công chức, viên chức, nghỉ việc, thôi việc là 39.552 người. Trong đó, ở Bộ, ngành có 7.102 người; viên chức là 5.597 người chiếm 78,81%.

Những trường hợp quyết tâm ôn tập thi đỗ viên chức như chị Minh Anh sẽ phần nào giải quyết được việc cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc trong thời gian vừa qua.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn