MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
160 giáo viên trong các cơ sở Mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68. Ảnh: NT

Giáo viên mầm non tư thục Ninh Bình được nhận hỗ trợ trước thềm năm học mới

DIỆU ANH LDO | 30/08/2021 10:36

160 giáo viên, nhân viên y tế, nhân viên nuôi dưỡng và nhân viên hành chính làm việc tại các cơ sở Mầm non tư thục trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 đã được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Tính đến ngày 30.8, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã có 160 giáo viên, nhân viên y tế, nhân viên nuôi dưỡng và nhân viên hành chính làm việc tại các cơ sở Mầm non tư thục phải tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương đã nhận được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương tính được tính từ ngày 8.5 đến 31.7.2021 và mức hỗ trợ là 3.710.000 đồng/người, riêng đối với những trường hợp đang mang thai, nuôi con nhỏ hoặc chăm sóc thay thế trẻ em chưa đủ 6 tuổi được hỗ trợ thêm 1 triệu đồng/trường hợp.

Vui mừng khi nhận được tiền hỗ trợ, chị Hà Thị Phương Thắm (giáo viên tại Trường Mầm non tư thục Tràng An, thành phố Ninh Bình) chia sẻ:  Hơn 4 tháng phải nghỉ dạy vì dịch COVID-19, mọi chi tiêu sinh hoạt trong gia đình đều trông vào đồng lương ít ỏi từ nghề cơ khí của chồng, một mình chị ở nhà trông hai con nhỏ, mọi chi tiêu trong gia đình đều phải tằn tiện từng đồng. Mọi khi còn đi dạy vừa có lương, hai con nhỏ cũng được chị đưa tới trường để trông coi luôn, từ khi nghỉ dịch vừa thất nghiệp, không có thu nhập cuộc sống gia đình chị lâm vào cảnh khó khăn.

"Dù số tiền hỗ trợ không nhiều nhưng trong lúc này với gia đình tôi là cực kỳ quý giá, năm nay cháu lớn nhà tôi bước vào lớp 1 nên cũng cần mua sắm sách vở, nộp các khoản tiền đầu năm học cho con, nếu không có số tiền trên thì vợ chồng tôi cũng chưa biết xoay sở vào đâu khi mà năm học mới chỉ còn ít ngày nữa là bắt đầu" - chị Thắm cho biết.

Hiện tỉnh Ninh Bình đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tiếp tục rà soát, thẩm định các đối tượng là giáo viên trong các cở sở Mầm non tư thục, các đối tượng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn để xem xét, hỗ trợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn