MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Bà Nguyễn Hà Thanh - Chủ tịch LĐLĐ thành phố Bảo Lộc tham gia hiến máu tình nguyện - ảnh Đình Ngọc

Giọt hồng chia sẻ chung sức đẩy lùi COVID-19

Đỗ Đức Thiệm LDO | 11/08/2020 10:07

Đoàn viên công nhân viên chức và người lao động thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng tích cực tham gia hiến máu tình nguyện cứu người góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Với chủ đề “Bảo Lộc – giọt hồng sẻ chia” ngày 10.8.2020 Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc phối hợp với Bệnh viện  Chợ Rẫy – Thành phố Hồ Chí Minh và các đoàn thể của thành phố Bảo Lộc tổ chức đợt hiến máu tình nguyện hưởng ứng chương trình “Hành trình đỏ” năm 2020 do Liên đoàn Lao động và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Lâm Đồng phát động.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực mà Liên đoàn Lao động thành phố bảo Lộc tổ chức hưởng ứng “Chiến dịch giọt máu hồng” hè năm 2020 để góp phần phòng chống dịch bệnh COVID-19 cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Mặc dù được tổ chức trong thời điểm dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp song buổi hiến máu không chỉ thu hút đông đảo đoàn viên công nhân viên chức người lao động trong các công đoàn cơ sở mà còn lan tỏa đến các tầng lớp nhân nhân địa phương cùng tham gia.

Theo đó để làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình diễn ra buổi hiến máu ngoài việc trang bị đầy đủ các thiết bị vật tư y tế và biện pháp phòng dịch như khẩu trang y tế nước sát khuẩn đo thân nhiệt và thực hiện khai báo y tế cho người đến hiến máu, ban tổ chức đã sắp xếp người đến hiến máu theo các khung giờ khác nhau, mỗi đợt khoảng 30 người trong thời gian từ 30 - 40 phút/đợt mỗi vị trí lấy máu cũng được cách nhau tối thiểu 2 mét và bố trí đội ngũ y bác sỹ tiếp nhận máu nhanh chóng không để tập trung quá đông người trong cùng một thời điểm.

Cũng từ công tác chuẩn bị chu đáo nên các khâu khám sức khỏe sàng lọc xét nghiệm và tiếp nhận máu đều diễn ra nhanh gọn và đúng trình tự đảm bảo an toàn trong công tác tiếp nhận máu cũng như phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Nói về kết quả đợt hiến máu tình nguyện này bà Nguyễn Hà Thanh -  Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Bảo Lộc cho biết: các công đoàn cơ sở đã làm tốt công tác tuyên tuyền đến đoàn viên người lao động khơi dậy truyền thống đoàn kết tương thân tương ái hướng về mục tiêu nhân đạo là hiến máu cứu người và chung sức đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 nhờ vậy chỉ trong một buổi mà ban tổ chức đã tiếp nhận được 369 đơn vị máu cung cấp cho ngân hàng máu của Bệnh viện  Chợ Rẫy – Thành phố Hồ Chí Minh.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn