MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
5 năm qua, Công đoàn Quảng Nam đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 238 nhà ở cho ĐV, CNVC, NLĐ nghèo, khó khăn về nhà ở, từ nguồn Quỹ xã hội. Ảnh: Hoàng Bin

Giọt nước mắt hạnh phúc trong những Mái ấm Công đoàn

Hoàng Bin LDO | 04/09/2023 06:31

Sau nhiều năm sống vất vả trong những ngôi nhà cũ nát, xuống cấp, mưa dột, gió lùa mỗi khi trái gió trở trời, niềm vui đã đến với nhiều đoàn viên, người lao động (ĐV, NLĐ) ở Quảng Nam khi được hỗ trợ Mái ấm Công đoàn.

Hỗ trợ thiết thực

Vừa tan ca, chị Nguyễn Thị Gái, công nhân công ty CP May Trường Giang (TP Tam Kỳ) vội vã tạt vào chợ tạm ven đường để mua vài món rau, cá, rồi tất tả chạy về đón con gái tan học đứng đợi ở cổng trường.

Từ khi chồng chị Gái mất vì bệnh nan y, cuộc sống của 2 mẹ con chị càng khó khăn hơn. Một mình chị chạy ngược chạy xuôi lo toan đủ thứ, đồng lương công nhân chị dành dụm hết để nuôi con gái ăn học, mặc căn nhà cấp 4 xiêu vẹo, xuống cấp trầm trọng.

Xét thấy hoàn cảnh của chị hết sức khó khăn, Quỹ xã hội của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ 40 triệu đồng, để chị có điều kiện xây dựng nhà mới.

Tại buổi bàn giao Mái ấm Công đoàn, chị Gái xúc động rưng rưng nói: “Hoàn cảnh mẹ con tôi khó khăn, may có Công đoàn hỗ trợ 40 triệu đồng. Số tiền này tuy chưa đủ làm nhà nhưng là nguồn động lực để tôi cố gắng mượn thêm họ hàng, bạn bè làm được căn nhà cấp 4. May nhờ bà con giúp đỡ phụ thêm công cán mới mới hoàn thành được căn nhà này. Từ nay, mẹ con tôi bớt lo hơn mỗi khi trời mưa gió, bão tố”.

Tương tự, chị Trần Thị Bích ở xã Tam Anh Nam, huyện Núi Thành cũng có gia cảnh hết sức khó khăn. Chồng đau ốm đã nhiều năm, chị vừa lo cho chồng, vừa nuôi 5 đứa con đang tuổi ăn học.

Suốt 12 năm gắn bó với Công ty TNHH Vinh Gia (Khu công nghiệp Bắc Chu Lai, Núi Thành), chị Bích luôn được tổ chức Công đoàn cơ sở công ty ưu tiên trong mỗi đợt trao quà hỗ trợ cho đoàn viên.

Cuối năm 2022, từ nguồn kinh phí hỗ trợ Mái ấm Công đoàn 50 triệu đồng, chị Gái đã vay mượn thêm xây dựng được căn nhà khoảng 200 triệu đồng để làm chỗ trú nắng, che mưa.
“Căn nhà là niềm

ước mơ mà không biết bao giờ tôi mới có được. Nay nhờ sự giúp đỡ của Công đoàn và người thân, cả nhà 7 người đã có chỗ ở ổn định, các con có chỗ ngủ, chỗ học, tôi mừng rơi nước mắt. Tôi chân thành cảm ơn các cấp đã quan tâm để giúp cho tôi có được căn nhà này” - chị Bích xúc động nói.

Thêm nhiều “mái ấm” cho công nhân nghèo

Trong 5 năm qua, từ nguồn Quỹ xã hội, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 238 nhà ở cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động nghèo, khó khăn về nhà ở và xây dựng 3 nhà công vụ cho giáo viên ở các địa bàn khó khăn, với tổng kinh phí gần 10 tỉ đồng.

Trao đổi với Báo Lao Động, ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam - cho biết, theo quy chế, mức hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn ở khu vực đồng bằng thấp nhất là 40 triệu đồng/nhà, đối với miền núi cao, đặc biệt khó khăn thì mức hỗ trợ thấp nhất 45 triệu đồng/nhà.

“Công đoàn các cấp khi nhận được đề nghị hỗ trợ Mái ấm Công đoàn từ Công đoàn cơ sở đều khảo sát cụ thể từng trường hợp. Những hoàn cảnh được hỗ trợ đều hết sức khó khăn về nhà ở, cuộc sống cũng vất vả vì mưu sinh, họ không thể tự gây dựng được cho gia đình một chỗ ở an toàn, chắn gió che mưa. Do đó, chương trình Mái ấm Công đoàn đã khẳng định được tính thiết thực, hiệu quả khi trợ giúp cho đoàn viên, NLĐ” - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam đánh giá.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn