MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động đang được các chuyên gia, luật sư tư vấn về chính sách BHXH, BHYT. Ảnh: TRẦN VƯƠNG

Giúp người lao động hiểu đúng chính sách về bảo hiểm

ANH THƯ LDO | 12/01/2019 06:27

Việc hiểu đúng chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) có vai trò quan trọng đối với cán bộ, CNVCLĐ trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình. Tuy nhiên, không phải NLĐ nào cũng hiểu rõ các chính sách này và thường gặp bất lợi khi giải quyết các vấn đề tranh chấp liên quan đến quyền lợi của mình.

Trang bị kiến thức cho NLĐ

Tại chương trình “Tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT” cho gần 1.000 CNLĐ và cán bộ CĐ đang làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh Bắc Ninh vừa qua, ông Nguyễn Đình Khương - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết: “Chương trình tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT được tổ chức nhằm thông tin tới đông đảo CNLĐ về những quyền lợi khi tham gia BHXH, BHYT, về tính nhân văn của chính sách BHXH, BHYT; đồng thời cũng là diễn đàn trao đổi, đối thoại, tư vấn và giải đáp những vướng mắc phát sinh trong thực tế thực hiện chính sách BHXH, BHYT của đơn vị sử dụng lao động nói chung và CNLĐ nói riêng”.

“Từ đó, tạo sức lan tỏa về tính nhăn văn của chính sách BHXH, BHYT trong đời sống, quan hệ lao động giữa NLĐ và người sử dụng lao động, nhằm củng cố việc thực thi, chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT tại các doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi an sinh xã hội thiết thân cho NLĐ” - Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cho biết. Theo đó, chương trình tư vấn, đối thoại chính sách về BHXH, BHYT trang bị, cung cấp cho cán bộ CĐ cơ sở, NLĐ công cụ pháp lý tự bảo vệ quyền lợi của mình và tuyên truyền cho NLĐ khác về chính sách này.

Luật sư Hoàng Ngọc Thanh Bình - Văn phòng luật sư Đặng Sơn và Cộng sự cho rằng, chính sự thiếu hiểu biết chính sách, pháp luật liên quan đến các vấn đề BHXH, BHYT mà NLĐ thường chịu thiệt thòi trong các tranh chấp lao động. “Trong quá trình xử lý các tranh chấp giữa NLĐ và người sử dụng lao động, chúng tôi nhận thấy, nhiều vấn đề người sử dụng lao động vi phạm nghiêm trọng quyền và lợi ích chính đáng của NLĐ, nhưng do không có sự hiểu biết về chính sách pháp luật nên NLĐ thường chịu thiệt thòi. Việc tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho NLĐ là rất cần thiết, cần được thực hiện thường xuyên hơn” - luật sư Bình nói.

NLĐ tự bảo vệ quyền lợi của mình

Là một trong những người tham gia chương trình tư vấn, đối thoại chính sách BHXH, BHYT, chị Nguyễn Thị Minh - NLĐ ở Bắc Ninh cho biết: “Lâu nay chúng tôi chỉ biết cắm đầu vào làm việc, tháng nhận mấy triệu tiền lương, không được đóng BHXH, BHYT. Tuy nhiên, tôi vẫn nghĩ những NLĐ như chúng tôi thì không được đóng bảo hiểm, không biết đó là chính sách bắt buộc”.

Trong chương trình tư vấn, nhiều NLĐ mới tiếp cận được những chính sách BHXH, BHYT. Vì vậy, chị Nguyễn Thị Minh nhấn mạnh: “Qua hôm nay, chúng tôi được luật sư, chuyên gia tư vấn mới ngỡ ra, bao nhiêu năm lao động tại công ty đang làm mà quyền lợi chính đáng không được hưởng”.

Là một trong những NLĐ rất tích cực hỏi luật sư về chính sách BHXH, BHYT tại chương trình, anh Nguyễn Anh Tuấn - công nhân trên địa bàn Bắc Ninh cho rằng: “NLĐ phải biết tự bảo vệ mình, bằng chính sự hiểu biết chính sách pháp luật, có như vậy mới có thể đảm bảo các chế độ chính đáng được hưởng. Bên cạnh đó, việc triển khai tư vấn BHXH, BHYT là thiết thực, nâng cao nhận thức, sự hiểu biết của NLĐ, chính điều đó giúp NLĐ tự bảo vệ quyền lợi của mình”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn