MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Dự án nhà ở xã hội A6-A7 đang được triển khai tại TP Biên Hoà. Ảnh: Hà Anh Chiến

Giúp người lao động tiếp cận nguồn vốn mua nhà ở xã hội

HÀ ANH CHIẾN LDO | 05/07/2023 09:09

Nhu cầu về nhà ở của công nhân tỉnh Đồng Nai đang trở nên bức thiết hơn bao giờ hết, khi thu nhập của NLĐ bị ảnh hưởng vì doanh nghiệp thiếu đơn hàng. Trong khi đó, sức ép về tiền thuê trọ vẫn đè nặng, mỗi tháng họ phải chi từ 1-1,5 triệu đồng. UBND tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Nai tập trung hỗ trợ công nhân, NLĐ vay mua nhà ở xã hội với vốn vay lên tới 80% giá trị căn nhà.

NLĐ khó khăn chồng chất

Trong năm 2022 và nửa đầu năm 2023, đời sống, thu nhập và cuộc sống của NLĐ trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các doanh nghiệp giảm đơn hàng. NLĐ bị mất việc làm, giảm giờ làm, giảm thu nhập nhưng vẫn phải xoay xở mọi cách để có tiền trả tiền thuê trọ và các khoản sinh hoạt khác. Do đó, vấn đề nhà ở công nhân lại càng trở nên cấp thiết để hỗ trợ NLĐ vượt qua khó khăn, giảm bớt gánh nặng cuộc sống. Khảo sát của Công đoàn tỉnh Đồng Nai về mức sống của công nhân cho thấy, NLĐ đang sống trong các phòng trọ chật chội, nóng bức với tiền thuê từ 1-1,5 triệu đồng/tháng. Nhiều NLĐ, nhất là lao động có thu nhập thấp đang trông chờ vào các dự án nhà ở xã hội giá rẻ để họ có thể mua căn hộ trả góp, phù hợp thu nhập.

Chị Nguyễn Thị Ngọc - Công ty TNHH Pouchen VN, TP Biên Hòa - chia sẻ, mong muốn của rất đông người lao động là được chính quyền địa phương tạo điều kiện để người lao động “an cư lạc nghiệp”. “Hai vợ chồng làm công nhân nuôi hai đứa con không mua nổi mảnh đất chứ chưa nói tới xây nhà. Tôi mong muốn địa phương giúp công nhân sở hữu được nhà ở công nhân, có thể bằng hình thức trả góp phù hợp với thu nhập của người lao động” - chị Ngọc mong ước.
Theo LĐLĐ tỉnh Đồng Nai, hiện toàn tỉnh có hơn 20.000 khu nhà trọ với khoảng hơn 150.000 phòng trọ, đáp ứng trên 450.000 chỗ ở cho NLĐ. Qua khảo sát nhu cầu nhà ở của NLĐ cho thấy có hơn 50% NLĐ được hỏi cho biết, giá trị căn hộ theo khả năng tài chính của họ có thể thanh toán được chỉ dưới 300 triệu đồng. Điều này chứng tỏ số tài sản tích lũy được của NLĐ từ tiền lương, tiền công khi đi làm công nhân rất hạn chế, việc sở hữu một căn nhà, căn hộ đối với họ là vấn đề khá khó khăn.

Đến năm 2025 mới có 10.000 căn nhà ở xã hội

Từ nay đến năm 2025, tỉnh Đồng Nai mới có kế hoạch xây 10.000 căn nhà ở xã hội. Trong khi đó, tại Đồng Nai có khoảng 400.000 công nhân có nhu cầu về nhà ở xã hội.

Đến nay các địa phương trong tỉnh đã trình thẩm định hồ sơ chủ trương đầu tư 8 dự án, diện tích 25 ha, quy mô khoảng 10.000 căn hộ. Trong đó, có 2 dự án đã được UBND tỉnh Đồng Nai phê duyệt chủ trương đầu tư, khoảng 3.000 căn. Các dự án còn lại chưa đủ cơ sở lập hồ sơ, chưa thẩm định hoặc đã thẩm định nhưng chưa đủ cơ sở trình phê duyệt.
Về kế hoạch lâu dài, tỉnh Đồng Nai đang triển khai mời gọi đầu tư gần 50 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân. Nếu các dự án được triển khai thuận lợi, đúng tiến độ, đến năm 2030, tỉnh Đồng Nai sẽ cơ bản đáp ứng được nhu cầu nhà ở của người dân có thu nhập thấp.

Ngoài ra, để hỗ trợ NLĐ tiếp cận vốn vay mua nhà ở xã hội, UBND tỉnh đã chỉ đạo Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Đồng Nai tập trung hỗ trợ công nhân, NLĐ vay mua nhà ở xã hội với vốn vay lên tới 80% giá trị căn nhà. UBND tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị LĐLĐ tỉnh Đồng Nai phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội rà soát đối tượng có nhu cầu để giải quyết vay vốn, nhằm giúp NLĐ có thể được tiếp cận nguồn vốn mua căn hộ phù hợp, yên tâm an cư lạc nghiệp.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn