MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Gộp 2 tháng lương hưu giúp người lớn tuổi an tâm sắm Tết

Mạnh Cường LDO | 19/12/2023 16:00

Thực hiện theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cơ quan bảo hiểm xã hội các địa phương sẽ chi trả gộp lương hưu, trợ cấp bảo hiểm tháng 1, 2.2024 vào cùng kỳ chi trả tháng 1.2024. Khi gộp 2 tháng lương hưu trước Tết, người lớn tuổi sẽ có điều kiện kinh tế sắm Tết thoải mái hơn.

Dẫu biết rằng qua Tết sẽ không còn được nhận lương hưu của tháng 2.2024 nhưng bà Trần Thị The (Nam Định) vẫn cảm thấy vui mừng khi được nhận gộp 2 tháng lương hưu trước Tết.

“Tết đến, tôi lo nhất là không có tiền sắm Tết, lì xì cho các cháu. Nhưng gộp 2 tháng lương hưu giúp tôi chi tiêu thoải mái hơn” - bà The nói.

Hiện tại, bà The đang được hưởng lương hưu 4.250.000 đồng, nếu gộp 2 tháng, lương hưu của bà sẽ tăng lên 8.500.000 đồng. Với số tiền này, bà The an tâm mua sắm quần áo mới, bánh kẹo và lì xì cho các cháu, thậm chí vẫn còn dư.

Bà The vui mừng khi được nhận 2 tháng lương hưu trước Tết. Ảnh: Mạnh Cường

“Tôi sẽ dành ra 1 triệu đồng mua vài bộ quần áo mới; 2 triệu đồng mua bánh kẹo, đồ ăn; 1 triệu đồng sắm sửa đồ trang trí nhà cửa, 2 triệu đồng để dành lì xì cho các cháu” - bà The nói về kế hoạch chi tiêu ngày Tết.

Khi được hỏi qua Tết có lo lắng thiếu tiền sinh hoạt không, bà The chia sẻ chắc không thiếu nhiều. Bởi ngày Tết các cháu về thăm đều mừng tuổi nên thu nhập của bà sẽ không bị ảnh hưởng.

Theo bà The, ngày Tết mọi thứ phải mới mẻ, sạch sẽ và bắt mắt thì cả năm mới may mắn. Các cháu đến nhà chơi nhìn thấy vậy cũng vui và không phải e ngại, lo lắng bà vất vả. Vì thế, dù có vay tiền trước để sắm Tết, bà The vẫn sẵn sàng. Chính sách gộp 2 tháng lương hưu trước Tết giúp bà an tâm hơn, không phải vay tiền người thân.

Đồng quan điểm, ông Trần Ngọc Bàn (85 tuổi) cho biết, lương hưu hiện tại được 4,144 triệu đồng. Tuy nhiên, cỗ bàn, lễ lạt và cả ốm đau hàng tháng đã tiêu tốn hết số tiền này. Muốn sắm Tết phải nhờ cậy hoàn toàn vào các con.

“Mỗi tháng tôi chi tiêu hết 2 triệu đồng tiền thức ăn, gần 1 triệu đồng tiền cỗ bàn, lễ lạt, còn lại là tiền thuốc, tiền điện, nước. Tháng nào mà nhiều đám cỗ chắc phải nhờ đến các con hỗ trợ” - ông Bàn nói.

Khi hai tháng lương hưu được gộp lại chi trả trước Tết, ông Bàn yên tâm hơn vì không phải phiền muộn các con. Bởi theo ông, tiền tiêu cho những ngày Tết dao động 2,5 triệu đồng. Năm nay, lương hưu được tăng thêm 12,5%, nên ông Bàn dự tính dành hẳn 3,5 triệu đồng để sắm Tết và lì xì cho các cháu.

Giống như bà The, ông Bàn không lo lắng nhiều sau Tết vì ngày Tết con cháu về tụ họp mừng tuổi khá nhiều. Như năm ngoái, ông Bội nhẩm tính được gần 4 triệu đồng tiền mừng tuổi. Số tiền này được ông dùng để chi trả cho tháng đã nhận lương hưu trước đó.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn