MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Khu nhà lưu trú cho công nhân tại khu công nghiệp Sông Mây, huyện Trảng Bom. Ảnh: Hà Anh Chiến

Hạ tầng khu công nghiệp xuống cấp, thiếu nhà ở xã hội cho công nhân

HÀ ANH CHIẾN LDO | 04/04/2023 07:48

3 tháng đầu năm 2023, thu hút FDI của Đồng Nai vào các khu công nghiệp đạt hơn 500 triệu USD, tăng hơn 3 lần so cùng kỳ năm 2022 và đã đạt hơn 70% kế hoạch năm 2023. Tuy nhiên, hạ tầng khu công nghiệp xuống cấp, thiếu nhà ở xã hội cho công nhân,  mất an toàn giao thông, an ninh trật tự đang khiến các nhà đầu tư FDI lo lắng...

Doanh nghiệp phàn nàn hạ tầng khu công nghiệp xuống cấp

Theo UBND tỉnh Đồng Nai, tính 3 tháng đầu năm 2023, thu hút FDI của Đồng Nai đạt hơn 500 triệu USD, tăng hơn 3 lần so cùng kỳ năm 2022. Trong đó, cấp mới 16 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 52 triệu USD và 22 dự án tăng vốn hơn 451 triệu USD.  Hầu hết là các dự án sản xuất trong khu công nghiệp. 

Tuy nhiên, bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - đại diện Công ty TNHH Longwell (Khu công nghiệp Dầu Giây, huyện Thống Nhất) - cho biết, tại Khu công nghiệp Dầu Giây có đoạn đường đi qua khu dân cư đường rất nhỏ hẹp, chỉ có 2 làn xe nên quá trình người lao động di chuyển lên ca và xuống ca làm việc thường xuyên kẹt xe ngay đoạn đường ray xe lửa. Ngoài ra, khu vực này cũng có các công ty thức ăn chăn nuôi nên các xe bồn, xe container, xe tải liên tục ra vào đúng thời điểm đi lại của NLĐ, xe đưa rước công nhân cũng bị kẹt cứng.

Tương tự, đại diện doanh nghiệp FDI ở khu công nghiệp An Phước, và khu công nghiệp Long Đức thuộc huyện Long Thành cũng đề nghị cần hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng vì đường nhiều ổ gà, công ty đã ghi nhận các vụ tai nạn giao thông do trời mưa, đường trơn trượt gây ra.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - đại diện Công ty TNHH Terumo BCT (Khu công nghiệp Long Đức, huyện Long Thành) phản ánh về đường kết nối quốc lộ 51 với khu công nghiệp Long Đức là tuyến đường trọng điểm của hầu hết doanh nghiệp phải lưu thông mỗi ngày. Tuy nhiên, tuyến đường này đã xuống cấp nghiêm trọng...

Thiếu nhà ở xã hội, doanh nghiệp khó tuyển lao động

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng kiến nghị tỉnh Đồng Nai tăng cường bảo đảm tình hình an ninh trật tự, đơn giản hóa trong giải quyết thủ tục hành chính cho chuyên gia lưu trú làm việc ở nhà máy, xử lý ô nhiễm bụi trong quá trình thi công sân bay Long Thành... Theo đó, đại diện các doanh nghiệp FDI phản ánh tình trạng công nhân đi làm ca về bị cướp giật túi xách, cướp xe...

Bà Nguyễn Thị Ngọc Mai - đại diện Công ty TNHH Longwell còn cho rằng, công ty có nhu cầu tuyển lao động số lượng lớn nhưng nay mới có hơn 4.000 lao động do địa phương không tuyển được lao động. Khi công ty đi các địa phương khác để tuyển lao động thì không có hạ tầng nhà ở, nhà trẻ mẫu giáo cho con công nhân nên cũng không tuyển thêm được lao động.

Ông Cao Tiến Dũng - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị đối với đường kết nối vào Khu công nghiệp Long Đức mà doanh nghiệp phản ánh, huyện Long Thành nhanh chóng duy tu sửa chữa. 

Đối với vấn đề nhà ở công nhân, ông Nguyễn Hữu Nguyên - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai - cho biết: Chương trình phát triển nhà ở cho công nhân tỉnh Đồng Nai hiện nay đã có nghị quyết giao cho các địa phương triển khai. Tỉnh đã tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư nhà ở xã hội và được nhiều nhà đầu tư quan tâm tham gia…

Đồng Nai thiếu đất khu công nghiệp cho thuê

Hiện nay, tỉnh Đồng Nai có 32 khu công nghiệp được thành lập, diện tích hơn 10.000 ha, với tỉ lệ lấp đầy đạt trên 85%. Đến nay, quỹ đất cho thuê ở các khu công nghiệp còn rất ít, nhất là các khu công nghiệp ở những địa bàn trọng điểm như: Long Thành, TP Biên Hòa, Nhơn Trạch. Cụ thể, diện tích đất công nghiệp chưa cho thuê còn khoảng 1.050 ha. Tuy nhiên, trong số này, chỉ có khoảng 237 ha đất đã sẵn sàng hạ tầng cho nhà đầu tư thuê... 


Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn