MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
LĐLĐ huyện Đức Thọ trao kỉ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp vì sự phát triển tổ chức công đoàn. Ảnh: QC

Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động gặp mặt kỉ niệm 90 năm Công đoàn Việt Nam

TRẦN TUẤN - QUỐC CƯỜNG LDO | 25/07/2019 08:06

Nhân kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 – 28.7.2019), những ngày qua, nhiều công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thuộc Công đoàn Hà Tĩnh đã tổ chức các hoạt động gặp mặt ý nghĩa.

Theo đó, chiều ngày 24.7, Công đoàn các Khu Kinh tế Hà Tĩnh đã tổ chức gặp mặt với sự tham dự của đồng chí Ngô Đình Vân – Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh, đại diện Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại lịch sử 90 năm Công đoàn Việt Nam, những kết quả hoạt động nổi bật của Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh.

Công đoàn các KKT tỉnh tổ chức gặp mặt. Ảnh: ĐT

Nhiều đại biểu dự lễ đã phát biểu chúc mừng những kết quả mà Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đạt được trong thời gian qua, đồng thời cũng bày tỏ mong muốn thời gian tới, hoạt động của Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo, tập trung làm tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và chăm lo tốt lợi ích đoàn viên, người lao động.

Trước đó, ngày 23.7, LĐLĐ huyện Đức Thọ cũng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Theo báo cáo tại lễ gặp mặt, những năm qua, Công đoàn huyện Đức Thọ đã hoạt động theo phương châm hướng về cơ sở, tổ chức thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, CNVCLĐ, luôn đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện nhà.

Lãnh đạo huyện Đức Thọ tặng hoa chúc mừng LĐLĐ huyện Đức Thọ. Ảnh: QC

Bên cạnh đó, công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và CNVCLĐ luôn được các cấp công đoàn quan tâm thực hiện. Công tác củng cố, xây dựng tổ chức công đoàn đạt được nhiều kết quả, số lượng tổ chức, công đoàn, đoàn viên tăng nhanh cả về số lượng và chất lượng. Tại buổi lễ, LĐLĐ huyện Đức Thọ đã trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có nhiều đóng góp trong hoạt động công đoàn.

LĐLĐ huyện Nghi Xuân trao kỉ niệm chương cho một số cá nhân tại buổi gặp mặt. Ảnh: CĐ

Ngày 22.7, LĐLĐ huyện Nghi Xuân cũng tổ chức gặp mặt nhân kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tại buổi gặp mặt, LĐLĐ huyện Nghi Xuân đã trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 7 cá nhân đã có nhiều đóng góp xây dựng tổ chức Công đoàn.

LĐLĐ huyện Kỳ Anh tôn vinh các chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu. Ảnh: CĐ

Cùng ngày 22.7, LĐLĐ huyện Kỳ Anh cũng tổ chức gặp mặt nhân kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam. Tại buổi lễ, LĐLĐ huyện Kỳ Anh đã tôn vinh nhiều Chủ tịch công đoàn cơ sở tiêu biểu. Dịp này, đơn vị cũng đã hỗ trợ làm 2 nhà Mái ấm công đoàn cho 2 đoàn viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với số tiền 20 triệu đồng/nhà.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn