MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Lê Văn Chí - Trưởng Ban Chính sách pháp luật LĐLĐ Hà Tĩnh giải đáp một số câu hỏi tại buổi truyền thông pháp luật. Ảnh: Trần Tuấn.

Hà Tĩnh: Truyền thông pháp luật cho công nhân lao động

TRẦN TUẤN LDO | 18/05/2022 17:28
HÀ TĨNH - Chiều 18.5, tại Trường Cao đẳng Công nghệ Hà Tĩnh, LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh phối hợp cùng Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh tổ chức buổi truyền thông pháp luật và giao lưu văn nghệ hưởng ứng tháng Công nhân năm 2022.

Buổi truyền thông pháp luật được tổ chức theo hình thức chia làm 2 đội thi gồm đội Tia Chớp và đội Bộc Nguyên Xanh. Mỗi đội có 5 thành viên. Phần thi thứ nhất là giải mã cụm từ. Các cụm từ chủ yếu liên quan đến lao động, việc làm, chế độ chính sách, sức khỏe, hôn nhân gia đình...

Tiếp sau đó là phần thi dành cho khán giả với một số câu hỏi liên quan đến Luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Bảo hiểm xã hội, các chế độ chính sách của người lao động...

Công nhân lao động của Công ty CP Cấp nước Hà Tĩnh tham gia buổi truyền thông pháp luật. Ảnh: TT.

Sau khi khán giả trả lời, đại diện tổ Tư vấn pháp luật LĐLĐ tỉnh Hà Tĩnh đã đánh giá câu trả lời đó đúng hay sai và giải thích các căn cứ, quy định của pháp luật để họ rõ thêm.

Tiếp đó là phần thi trả lời nhanh, người dẫn chương trình đọc câu hỏi, đội nào bấm chuông trước sẽ được trả lời câu hỏi trước. Cuối cùng là phần công nhân lao động đặt câu hỏi liên quan đến các quy định pháp luật về chế độ chính sách mà mình chưa rõ cho Tổ tư vấn pháp luật LĐLĐ Hà Tĩnh.

Đội thi nghe MC đọc câu hỏi. Ảnh: TT.


Trao quà cho đội dành chiến thắng. Ảnh: TT.

Kết thúc buổi truyền thông, đội Bộc Nguyên Xanh đã giành chiến thắng và được nhận quà từ ban tổ chức.

Phát biểu tổng kết, bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh đánh giá buổi truyền thông được tổ chức sinh động, gần gũi, dễ hiểu giúp công nhân lao động được trang bị thêm kiến thức về một số quy định liên quan đến việc làm, tiền lương, chế độ chính sách cho người lao động.

Bà Lê Thị Hải Yến - Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh phát biểu tại buổi truyền thông pháp luật. Ảnh: TT.

Qua đây, Phó Chủ tịch LĐLĐ Hà Tĩnh cũng mong muốn người lao động luôn chủ động tìm hiểu về pháp luật để bảo vệ quyền lợi của mình, với tinh thần “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn