MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công nhân Cty TNHH Meiko Tawada Việt Nam (KCN Phúc Điền, Cẩm Giàng) đi làm trở lại. ảnh: Diệu Thúy

Hải Dương: 50% lao động các khu công nghiệp đã trở lại làm việc

Mai Chi LDO | 10/03/2021 08:38
Mặc dù đã dỡ bỏ lệnh cách ly toàn xã hội trên địa bàn tỉnh Hải Dương, dỡ bỏ lệnh phong tỏa trên địa bàn huyện Cẩm Giàng, Chí Linh, tuy nhiên, vẫn còn tới một nửa số công nhân lao động chưa đi làm trở lại vì các điều kiện về phòng chống dịch bệnh chưa được đảm bảo.

Một nửa số lao động trong KCN chưa đi làm trở lại

Trao đổi với Lao Động, ông Phạm Hồng Hải - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương - cho biết: Tính đến ngày 9.3, mới chỉ có khoảng 50% số lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đi làm trở lại. Nguyên nhân là do các đơn vị chưa tổ chức xét nghiệm về dịch COVID-19 cho NLĐ theo yêu cầu trước khi đi làm trở lại. Cùng với đó, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Hải Dương cũng đã ban hành Bộ tiêu chí về nguy cơ lây nhiễm tại các cơ sở lao động, do nhiều đơn vị doanh nghiệp chưa đảm bảo tiêu chí nên cũng chưa tổ chức sản xuất lại được. Một nguyên nhân khác là một số NLĐ vẫn đang ở các khu vực bị cách ly nên chưa đến doanh nghiệp làm việc.

Theo số liệu từ Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, đến thời điểm hiện tại, tổng số các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh có 163 doanh nghiệp với tổng số lao động khoảng 112.000 người, nhưng mới chỉ có gần 53.000 lao động đi làm trở lại, còn lại gần 59.000 lao động vẫn chưa đến nhà máy.

Trong số này, hai địa phương có số lao động chưa trở lại công xưởng nhiều nhất vẫn là các đơn vị trên địa bàn huyện Cẩm Giàng và huyện Kim Thành. Tại KCN Phúc Điền (Cẩm Giàng) có 25 doanh nghiệp với gần 19.000 lao động, nhưng mới chỉ có hơn 4.000 lao động đi làm trở lại; KCN Lai Vu (huyện Kim Thành) có 17.763 lao động thì hầu hết đều chưa đi làm trở lại, trong đó, riêng Cty TNHH May Tinh Lợi với gần 16.000 lao động vẫn chưa hoạt động trở lại; KCN Phú Thái với gần 10.000 lao động vẫn đang nghỉ việc tại nhà.

Những tín hiệu lạc quan

Cũng theo Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hải Dương, hiện tỉnh đã có rất nhiều doanh nghiệp đã đi vào sản xuất trở lại.

Trong số này, KCN Nam Sách với gần 20 doanh nghiệp đã trở lại làm việc bình thường. Tương tự, 25 công ty tại KCN Tân Trường (huyện Cẩm Giàng) cũng đã bắt tay vào sản xuất với 9.639/11.636 lao động đã đi làm trở lại; Khu công nghiệp Đại An (TP.Hải Dương) có gần 15.000/21.524 lao động trở lại làm việc tại các công xưởng; KCN Đại An (mở rộng) cũng đã có gần 7.000/9.472 lao động trở lại làm việc.

Đại diện một doanh nghiệp trong KCN Phú Thái (huyện Kim Thành) cho biết: Chúng tôi tuân thủ tuyệt đối yêu cầu phòng chống dịch bệnh bằng việc xét nghiệm SARS-CoV-2 cho CNLĐ, phun khử khuẩn nhà xưởng, bố trí làm việc giãn cách, chuẩn bị khẩu trang, nước sát khuẩn, tự kiểm tra, đánh giá chấm điểm theo các tiêu chí của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh, nên rất mong muốn được hoạt động trở lại, nhằm đáp ứng yêu cầu thực hiện tốt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.

Còn tại huyện Cẩm Giàng, thực hiện chỉ đạo của tỉnh, đầu tháng 3.2021, huyện này đã ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện các biện pháp chống dịch gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021. Huyện xác định chống dịch là khâu then chốt, quyết định sự thắng lợi trong phát triển kinh tế xã hội của địa phương với mục tiêu phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đã đề ra, trong đó tập trung thực hiện tốt công tác hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, bảo đảm an sinh xã hội “hậu COVID-19”.

Theo ông Phạm Hồng Hải - Chủ tịch CĐ các KCN tỉnh Hải Dương - hiện nay tỉnh đã khống chế được các ổ dịch trên địa bàn, công tác xét nghiệm mở rộng cộng đồng không còn quá áp lực, nên việc tổ chức xét nghiệm cho CNLĐ các doanh nghiệp sẽ được thực hiện nhanh hơn. Dự đoán, trong tuần tới, phần lớn NLĐ trên toàn tỉnh sẽ đi làm trở lại.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn