MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Người lao động Công ty Minh Phúc kiến nghị việc doanh nghiệp nợ lương kéo dài.

Hải Dương: Hỗ trợ 171 lao động Công ty Minh Phúc bị nợ lương

Đặng Luân LDO | 20/01/2022 13:20

Hải Dương - Trước thềm Tết nguyên đán, 171 người lao động Công ty TNHH Minh Phúc (Hải Dương) có đơn kiến nghị về việc bị doanh nghiệp nợ lương thời gian dài, cuộc sống bị ảnh hưởng. 

Cụ thể, trong đơn thư ngày 14.1.2022 gửi các cơ quan chức năng của tập thể người lao động đã làm việc tại Công ty TNHH Minh Phúc (trụ sở phường Minh Tân, thị xã Kinh Môn, Hải Dương), từ năm 2020 đến nay, do ảnh hưởng dịch bệnh, công ty này thường xuyên nợ lương, chậm trả lương người lao động. 

Ngày 29.12.2021, công ty bị một ngân hàng niêm phong, thu giữ để xử lý nợ khiến người lao động mất việc làm, đời sống khó khăn. Tính đến thời điểm đó, Công ty Minh Phúc còn nợ tiền lương của 171 người lao động, người 1 tháng, người nhiều nhất là 5 tháng lương. Tổng số tiền người lao động bị nợ lương là hơn 1,5 tỉ đồng.

Trước đơn đề nghị của người lao động, trao đổi với Lao Động, đại diện Công đoàn ngành Công Thương Hải Dương cho biết, đơn vị phối hợp cơ quan liên quan trao đổi với người lao động, liên hệ với doanh nghiệp để tìm hướng tháo gỡ. Tuy nhiên đến nay phía người sử dụng lao động chưa liên lạc được. Công đoàn tiếp tục đề nghị các sở, ngành vào cuộc để bảo vệ quyền lợi cho người lao động.  

Trước mắt, Công đoàn ngành báo cáo với Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương, xin ý kiến hỗ trợ người lao động trong thời gian chờ doanh nghiệp chi trả lương theo đúng quy định pháp luật. Dự kiến, ngày 24.1 tới, Công đoàn ngành Công Thương tỉnh Hải Dương trao 171 suất quà tặng người lao động Công ty Minh Phúc, mỗi suất trị giá 500.000 đồng, động viên người lao động trước thềm Tết nguyên đán Nhâm Dần.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn