MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ông Mai Xuân Anh - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao gạo cho công nhân lao động vùng phong toả xã Tân Phong. Ảnh: Diệu Thuý

Hải Dương hỗ trợ hơn 3 tấn gạo tới 620 công nhân vùng phong tỏa

Diệu Thuý LDO | 21/11/2021 13:19
Hải Dương - Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương vừa trao hơn 3 tấn gạo hỗ trợ 620 công nhân, lao động trong vùng phong tỏa ở xã Tân Phong (Ninh Giang). 

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao tặng 620 công nhân, lao động trong vùng phong tỏa ở xã Tân Phong (Ninh Giang), mỗi người 5kg gạo. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương ủng hộ 30 triệu đồng cho Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Ninh Giang chống dịch.

Trước đó, trong tháng 11, nhiều công nhân ở xã Tân Phong làm việc tại Công ty TNHH Thương Mại và Dịch vụ Nguyên Hồng và Công ty TNHH một thành viên Hồng Ân thuộc địa bàn xã phải dừng việc do ghi nhận ca F0 là công nhân lao động xã Tân Phong. 

Liên đoàn Lao động tỉnh Hải Dương trao tặng 620 công nhân, lao động trong vùng phong tỏa ở xã Tân Phong (Ninh Giang), mỗi người 5kg gạo. Ảnh: Diệu Thuý 

Từ đầu năm 2021 đến nay, Liên đoàn Lao động tỉnh hỗ trợ gần 100 tấn gạo cho công nhân, lao động ở các vùng phong tỏa, công nhân khu nhà trọ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn phải nghỉ làm do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Trong đợt dịch thứ 4 (cuối tháng 4.2021 đến nay), Liên đoàn Lao động tỉnh trích hơn 1,5 tỉ đồng từ ngân sách công đoàn hỗ trợ cho gần 3.000 công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch.

Hiện tại, các ban chuyên môn của Liên đoàn Lao động tỉnh đã rà soát được khoảng 1.000 trường hợp công nhân, lao động thuộc diện F0, F1, F2 có hoàn cảnh khó khăn để tiếp tục hỗ trợ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn