MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Các đội tham gia cuộc thi Nữ công duyên dáng tài năng của LĐLĐ thị xã Kinh Môn (Hải Dương). Ảnh: DT

Hải Dương: LĐLĐ Kinh Môn thi nữ công duyên dáng, tài năng ngành giáo dục

Diệu Thúy (LĐLĐ Hải Dương) LDO | 26/07/2022 21:13
Hải Dương – Ngày 26.7, để chào mừng 93 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28.7.1929 - 28.7.2022) và 20 năm ngày tái lập LĐLĐ thị xã Kinh Môn (5.9.2002-5.9.2022), Liên đoàn Lao động thị xã Kinh Môn (tỉnh Hải Dương) tổ chức Hội thi "Nữ công duyên dáng, tài năng" khối giáo dục huyện năm 2022.

Tham gia hội thi có 4 đội gồm công đoàn cơ sở các khu Nam An Phụ, Bắc An Phụ, Nhị Chiểu, Tam Lưu, mỗi đội có 5 thành viên. Các đội thi ở các nội dung: Lời chào nữ công, duyên dáng nữ công, kiến thức nữ công và nữ công tài năng với các màn trình diễn áo dài, thuyết trình... hấp dẫn. Qua các phần thi, nữ công khối giáo dục thị xã Kinh Môn đã thể hiện được sự duyên dáng, hiểu biết kiến thức pháp luật, các vấn đề liên quan trực tiếp đến lao động nữ, trẻ em.


Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải nhất toàn đoàn cho Công đoàn cơ sở khu Nhị Chiểu. Giải diễn viên xuất sắc tài năng cho thí sinh Phạm Thị Loan, CĐCS khu Nhị Chiểu. Giải phần thi áo dài duyên dáng được trao cho thí sinh Lê Thị Hải Yến, CĐCS khu Bắc An Phụ và thí sinh  Phạm Phương Thảo CĐCS khu Nam An Phụ.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh đạt giải. Ảnh: DT

Theo bà Nguyễn Phương Nga - Phó Hiệu trưởng Trường văn hoá nghệ thuật tỉnh Hải Dương, Trưởng ban giám khảo - nhận định: Các đội thi đã mang đến nhiều cung bậc cảm xúc với chủ đề về người phụ nữ rất đa dạng, phong phú; chất lượng nghệ thuật mang tính chuyên nghiệp, thể hiện rõ vai trò về ngành giáo dục, thực tế của cuộc sống hiện đại, đặc biệt có những tiết mục nổi trội thể hiện rõ đặc thù công việc của từng đơn vị được dàn dựng công phu, đẹp mắt.

Hội thi là sân chơi lành mạnh, tạo không khí vui tươi để nữ cán bộ giáo viên có cơ hội thể hiện tài năng trên tinh thần giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác dạy và học đồng thời lan toả được lòng tự hào, yêu nghề, cống hiến, tạo ra động lực lớn cho ngành giáo dục phát triển bền vững”.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn