MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Công đoàn ngành Công Thương Hải Phòng trao kinh phí hỗ trợ người lao động. Ảnh: Công đoàn ngành Công Thương

Hải Phòng giảm hàng nghìn lao động tại các khu công nghiệp

Băng Tâm LDO | 26/05/2023 07:02

Đến thời điểm này, các khu công nghiệp ở Hải Phòng đã giảm hàng nghìn người lao động do một số doanh nghiệp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, giảm đơn hàng…

Lao động nghỉ việc, các khu nhà trọ vắng hoe

Theo thông tin từ Công đoàn Khu kinh tế Hải Phòng, đến tháng 5.2023, tình hình việc làm tại các doanh nghiệp trong khu công nghiệp có dấu hiệu khởi sắc hơn so với quý I/2023. Tuy nhiên, qua số liệu các đơn vị báo cáo, số lao động tại các khu công nghiệp vẫn giảm hàng nghìn người, tập trung ở một số đơn vị trong các khu công nghiệp VSIP, Nhật Bản - Hải Phòng, Tràng Duệ…

Nguyên nhân là do các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, giảm giờ làm kéo theo thu nhập của người lao động cũng bị ảnh hưởng. Thu nhập không đủ sống, người lao động phải nghỉ việc, tìm công việc khác.

Mặc dù đến nay, các doanh nghiệp cũng đã rục rịch tuyển dụng lao động để phục hồi sản xuất, song, việc tuyển dụng là khó khăn vì mức lương các doanh nghiệp đưa ra chưa hấp dẫn. Mặt khác, nhiều lao động trước đó nghỉ việc về quê, hoặc tìm được công việc khác phù hợp hơn.

Tình trạng lao động khu công nghiệp nghỉ việc, về quê, khiến các khu nhà trọ quanh khu công nghiệp vắng vẻ. Như hộ ông Cao Đức Chước (thôn Đồng Xuân, xã Hồng Phong, huyện An Dương, Hải Phòng) hiện có hơn 100 phòng trọ cho công nhân, chủ yếu là công nhân Khu công nghiệp Tràng Duệ. Từ sau Tết Nguyên đán, công nhân không có việc, trả phòng về quê nhiều.

Đến nay, cả khu nhà trọ của gia đình ông Chước chỉ còn khoảng 60% phòng có người thuê. Những công nhân còn ở lại đời sống cũng khó khăn khi việc làm, thu nhập đều bị ảnh hưởng…

Hay như hộ ông Tạ Quang Vĩ, chủ nhà trọ ở xã Kiền Bái, huyện Thuỷ Nguyên, gần Khu công nghiệp Nam Cầu Kiền, có tổng số hơn 50 phòng trọ công nhân. Tuy nhiên đến nay, nhiều công nhân đã trả phòng do không có việc làm, thu nhập giảm, đời sống khó khăn.

Không chỉ ở các khu công nghiệp, tại huyện Tiên Lãng, thông tin tại buổi đối thoại với cán bộ, công nhân, lao động, ông Bùi Thành Cương - Chủ tịch UBND huyện - cho biết, hiện nay, một bộ phận công nhân lao động trên địa bàn huyện đang gặp khó khăn do thu nhập thấp, giảm giờ làm… Hay như ở quận Dương Kinh, có doanh nghiệp hơn 100 lao động nhưng đến nay chỉ duy trì được khoảng 10 lao động, số còn lại phần lớn đã nghỉ việc, tìm công việc mới…

Hỗ trợ người lao động trong giai đoạn khó khăn

Nhằm hỗ trợ người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt, vừa qua, Liên đoàn Lao động TP Hải Phòng hoàn thành việc chi trả kinh phí hỗ trợ đoàn viên công đoàn, người lao động bị giảm giờ làm, chấm dứt hợp đồng lao động trên địa bàn thành phố từ ngày 1.10.2022 đến ngày 31.3.2023 theo Quyết định 6696/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Tổng số đoàn viên, người lao động được hỗ trợ là 364 người, tổng số tiền hỗ trợ là 373.700.000 đồng. Kinh phí hỗ trợ chi từ tài chính Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở theo phân cấp quản lí.

Bên cạnh đó, các cấp công đoàn tiếp tục nắm bắt tình hình việc làm, tư tưởng của đoàn viên, người lao động để có hình thức chăm lo kịp thời, hỗ trợ, động viên người lao động bị ảnh hưởng việc làm.

Cùng với các cấp công đoàn, chính quyền địa phương, chủ nhà trọ cũng có chia sẻ với người lao động. Cụ thể, ngày 24.5, UBND huyện Tiên Lãng có đề nghị lãnh đạo các xã, thị trấn vận động các chủ nhà trọ trên địa bàn hỗ trợ về tiền thuê trọ cũng như điện, nước cho công nhân lao động trong điều kiện người lao động đang gặp rất nhiều khó khăn như hiện nay.

Về phía chủ nhà trọ, hộ ông Cao Đức Chước ở xã Hồng Phong, An Dương cũng giảm giá nhà trọ cho công nhân từ 200.000 - 300.000 đồng/phòng cho công nhân. Ông Đào Văn Phối - chủ nhà trọ thôn 2 xã Thuỷ Sơn (huyện Thuỷ Nguyên, Hải Phòng) duy trì giá điện 2.500 đồng/kWh cho công nhân, thấp hơn giá điện sinh hoạt Nhà nước quy định...

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn