MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến chủ trì buổi làm việc. Ảnh MD

Hải Phòng: Tiếp tục đầu tư nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa

Mai Dung LDO | 14/12/2020 19:46
Chiều 14.12, ông Đỗ Mạnh Hiến – Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng làm việc tại Liên đoàn Lao động thành phố về triển khai các nhiệm vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng báo cáo kết quả ban đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16. Tính đến tháng 12.2020, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng quản lý 2.813 công đoàn cơ sở với gần 284.000 đoàn viên công đoàn trên tổng số gần 304 nghìn CNVCLĐ.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 16 nhiệm kỳ 2020-2025, các cấp công đoàn Hải Phòng đạt một số kết quả bước đầu gắn với thực hiện chỉ tiêu kế hoạch năm: Tập trung tuyên truyền biện pháp phòng, chống trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19; triển khai kế hoạch chăm lo Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, huy động các nguồn lực tổ chức hoạt động chăm lo Tết cho đoàn viên với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết”.

Các cấp công đoàn tăng cường nắm bắt tâm tự, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động, phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật lao động; tổ chức phát động sâu rộng các phong trào thi đua công trình sản phẩm trong CNVCLĐ…

Các đại biểu trao đổi, chia sẻ khó khăn trong hoạt động công đoàn cũng như triển khai các chỉ tiêu Nghị quyết: Chỉ tiêu kết nạp Đảng trong CNLĐ không đạt do thủ tục xác minh quần chúng ưu tú tại doanh nghiệp FDI còn khó khăn; thiếu cán bộ công đoàn chuyên trách tại công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; thiếu thiết chế công đoàn tại các khu công nghiệp…

Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến nhấn mạnh, Nghị quyết Thành ủy đề ra trong 5 năm tới, thành phố tập trung vào 3 trụ cột phát triển kinh tế gồm thu hút doanh nghiệp ứng dụng công nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế biển, tập trung vào lĩnh vực cảng biển và logistics và dịch vụ, thương mại. Do đó, thành phố, doanh nghiệp rất cần đội ngũ lao động thành thạo chuyên môn, tác phong công nghiệp. Tổ chức công đoàn phải là đơn vị tiên phong xây dựng đội ngũ lao động đáp ứng được yêu cầu này để tạo niềm tin cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài.

Đối với công tác phát triển Đảng và tổ chức công đoàn, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Mạnh Hiến đề nghị LĐLĐ TP.Hải Phòng tham mưu giải pháp cụ thể phát triển đảng và tổ chức công đoàn trong các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Phó Bí thư Đỗ Mạnh Hiến khẳng định, thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục dành nguồn lực để xây dựng thiết chế văn hóa tại các KCN, hướng tới mục tiêu nâng cao đời sống CNVCLĐ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn