MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ba Đội trưởng đội đo đạc Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường Bạc Liêu cưỡng đoạt tài sản của người lao động tại tòa ngày 7.3. Ảnh: PV

Hàng chục lao động bị chiếm đoạt tiền công tại Bạc Liêu: Mất việc sau khi khiếu nại

NHẬT HỒ LDO | 09/03/2018 11:00
Bức xúc do không nhận được tiền lương, nhiều người lao động (NLĐ) tại Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên môi trường Bạc Liêu (Trung tâm) làm đơn gửi Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường (TNMT).

Thay vì nhận được sự cảm thông, họ lần lượt bị chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ). Ngày 7.3, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử vụ án liên quan đến việc này, với số tiền mà các đối tượng cưỡng đoạt của NLĐ lên đến trên 500 triệu đồng.

NLĐ thiệt hại đủ đường

Bức xúc vì làm nhiều tháng mà không có lương hoặc lương rất ít, từ đầu năm 2014, bà Nguyễn Phương Oanh cùng một số NLĐ tại Trung tâm làm đơn gửi Giám đốc Sở TNMT Bạc Liêu hỏi về các chế độ của mình. Chẳng những không được cơ quan xem xét mà bà Oanh lập tức được Giám đốc Trung tâm cho chấm dứt HĐLĐ vì cho rằng không còn phù hợp, dù trước đó bà Oanh đã được ký hợp đồng không xác định thời hạn.

Không riêng gì bà Oanh mà hầu hết NLĐ tại Trung tâm trong thời gian dài từ 2013-2014 làm việc không lương. Khi khiếu nại hầu hết không được giải quyết.

Khi vụ án được khởi tố, phiên tòa chính thức được mở hôm 7.3, bà Oanh mới biết rằng số tiền công của mình bị ông Ngô Trung Tá - Đội trưởng Đội 5 - “cuỗm” mất trên 14 triệu đồng. Cùng với bà Oanh, hầu hết NLĐ tại Trung tâm đều bị 3 đội trưởng chiếm đoạt từ 3 triệu đến trên 60 triệu đồng. Những NLĐ bị chiếm dụng tiền công có thể kể: Lương Đình Mỹ - trên 38 triệu đồng; Bùi Chí Quân - trên 60 triệu đồng, Trịnh Hoàng Khôi - trên 52 triệu đồng, Trần Thị Khuê - trên 20 triệu đồng. Tổng số tiền mà 3 đội trưởng chiếm đoạt của NLĐ lên đến trên 500 triệu đồng.

Chưa làm rõ quyết toán không hóa đơn

Theo hồ sơ vụ án, Trung tâm trực thuộc Sở TNMT tỉnh Bạc Liêu, trong giai đoạn 2013-2014 được nhận đo đạc nhiều công trình. Lê Trung Kiên - Đội trưởng đội đo đạc số 1 (Đội 1) - thực hiện 34 công trình nhỏ lẻ, tiền công phải trả cho 13 nhân viên là trên 267 triệu đồng, nhưng Kiên chỉ trả trên 24 triệu đồng còn lại chiếm đoạt, người ít nhất 2.890.831 đồng, nhiều nhất lên đến gần 30 triệu đồng. Tương tự như vậy, Ngô Trung Tá - Đội trưởng Đội 5 - thanh toán 25 công trình chiếm đoạt của 6 NLĐ số tiền gần 200 triệu đồng. Bùi Mạnh Hòa - Đội trưởng Đội 7 - thanh toán 9 công trình không trả tiền công cho 11 NLĐ với số tiền hơn 90 triệu đồng.

Theo cáo trạng, Kiên, Tá, Hòa khai khi thực hiện công trình, đội đo đạc được hưởng 40% trên tổng giá trị công trình, số còn lại đưa cho ông Bùi Quang Ánh - Giám đốc Trung tâm - làm công tác “ngoại giao” nên không có tiền chi cho NLĐ và không có chứng từ thanh toán theo quy định. Việc giao tiền cho ông Ánh không chứng minh được, ông Ánh không thừa nhận việc này.

Đối với số tiền mà các đội trưởng đã quyết toán và đã được chấp nhận dù không có hóa đơn hơn 5 tỉ đồng, do thời gian điều tra đã hết nên tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn