MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Ra quân sản xuất ở Công ty CP Than Cao Sơn. Ảnh: Việt Trung

Hàng nghìn lao động Than Cao Sơn “thở phào” vì sắp có giấy phép khai thác mới

nguyễn hùng LDO | 26/06/2023 15:41
Hàng nghìn lao động Than Cao Sơn tại Cẩm Phả thở phào  khi nghe thông tin này. 

Trao đổi với Lao Động ngày 25.6, ông Phạm Quốc Việt - Giám đốc Công ty CP Than Cao Sơn, thuộc Tập đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) - thông tin vui: Giấy phép khai thác mới của Công ty CP Than Cao Sơn dự kiến sẽ được cấp trong một vài ngày tới.

Đây là nỗ lực, sự hỗ trợ của lãnh đạo TKV, tỉnh Quảng Ninh, các bộ, ngành và đặc biệt là TCty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng. 

Lí do: Dự án mỏ mới của Than Cao Sơn chồng lấn với diện tích các giấy phép khai thác của một số đơn vị trong và ngoài TKV, trong đó có Tổng Công ty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng. 

Theo ông Việt, với các đơn vị cùng trong TKV thì đơn giản, nhưng với đơn vị bên ngoài là Tổng Công ty Đông Bắc khó khăn hơn, nhưng đến nay đã được giải quyết cơ bản.

Than Cao Sơn có 2 khai trường, gồm: Khai trường Cao Sơn (khai trường chính) và khai trường Khe Chàm 2. Cho đến tháng 4.2023, theo giấy phép cũ thì trữ lượng được phép khai thác ở khai trường Cao Sơn chỉ còn khoảng 100.000 tấn. Trong khi đó, giấy phép khai thác ở khai trường Khe Chàm 2, được gia hạn đến 2024, chỉ có trữ lượng hơn 1 triệu tấn.

Than Cao Sơn luôn là một trong những đơn vị khai thác than lớn nhất của TKV, với hơn 3.300 công nhân lao động, đạt sản lượng hơn 5,1 triệu tấn than khai thác năm 2022. 

Năm 2023, công ty được giao khai thác trên 4,4 triệu tấn than. 

Tất cả đều trông chờ vào Dự án cải tạo, mở rộng, nâng công suất mỏ Than Cao Sơn, đã được Công ty CP Than Cao Sơn và TKV trình Bộ Tài nguyên - Môi trường từ lâu.

Diện tích sử dụng đất của dự án là trên 9,2 triệu m2; khu vực khai thác rộng 6,07 km2; trữ lượng than nguyên khai trên 65 triệu tấn; công suất thiết kế 4,5 triệu tấn/năm. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 1.800 tỉ đồng.

Tuy nhiên, những vướng mắc về chồng lấn diện tích với các mỏ khác đã khiến giấy phép cho dự án mới cứ “treo” mãi, buộc Than Cao Sơn phải tạm dừng hoạt động một số bộ phận, đã có kế hoạch đi làm thuê cho một số đơn vị khác cũng thuộc TKV trong tháng 6 nếu dự án mới không được cấp phép.

Ước tính, hàng nghìn lao động phải tạm nghỉ việc vì công việc làm thuê không nhiều, nếu điều chuyển sang khai trường Khe Chàm 2 cũng không được bao nhiêu vì còn liên quan đến máy móc, trang thiết bị…

Đặc biệt, nếu Than Cao Sơn phải tạm dừng hoạt động mỏ chính sẽ làm sụt giảm sản lượng chung của toàn tập đoàn, ảnh hưởng đến việc cung cấp than cho các hộ, nhất là nhiệt điện, bởi đây là công ty luôn đạt sản lượng than lớn nhất tập đoàn.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn