MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM

Hậu Giang cần tiếp tục phát huy hơn nữa chương trình "1 triệu sáng kiến"

Thành Nhân - Hồ Thảo LDO | 17/06/2022 18:09
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải yêu cầu LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cần tiếp tục duy trì và phát huy hơn nữa chương trình "1 triệu sáng kiến" trong thời gian tới để đóng góp cho sự khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. 

Chiều ngày 17.6, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị sơ kết giai đoạn 1 Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải; Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang Hồ Thu Ánh; lãnh đạo LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cùng tham dự. 

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Hậu Giang tham dự hội nghị sơ kết giai đoạn 1 chương trình “1 triệu sáng kiến“. Ảnh: Th.N

Báo cáo tại hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hậu Giang Kiều Văn Thọ thông tin, toàn tỉnh Hậu Giang hiện có 57.154 CNVCLĐ, trong đó có 36.313 người là đoàn viên Công đoàn. Trên cơ sở kế hoạch, hướng dẫn và phát động chiến dịch thi đua cao điểm 40 ngày thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến”, giai đoạn 1, các cấp Công đoàn trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của chương trình để cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tham gia, hưởng ứng đăng nộp sáng kiến, ý tưởng, giải pháp trong công tác, lao động, sản xuất đã và đang áp dụng vào thực tế mang lại hiệu quả thiết thực cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và xã hội.

Kết quả có trên 90% Công đoàn cơ sở với 3.652 cán bộ, đoàn viên, người lao động đăng ký tham gia chương trình.

Kết thúc giai đoạn 1 (ngày 31.5.2022), tỉnh Hậu Giang có 19.061 sáng kiến đã đăng nộp vào chương trình, đạt 422,54% chỉ tiêu năm 2022, đạt 953,05% chỉ tiêu kế hoạch đăng ký Tổng LĐLĐ Việt Nam giai đoạn 1, đứng vị trí thứ 6 trong toàn hệ thống Công đoàn cả nước.

Đáng ghi nhận là đa số sáng kiến tham gia chương trình đã được cấp có thẩm quyền công nhận và đang áp dụng vào thực tế có chất lượng, mang lại hiệu quả thiết thực.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Th.N

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao LĐLĐ tỉnh Hậu Giang là một trong những đơn vị không chỉ thể hiện sự nhạy bén, trách nhiệm cao khi đăng ký vượt chỉ tiêu mà còn nêu cao tinh thần quyết tâm trong tổ chức thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến”. Nếu như khi nhận chỉ tiêu thực chương trình, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đứng thứ 61/82 đơn vị trực thuộc thì kết thúc giai đoạn 1, sau hơn 5 tháng triển khai, LĐLĐ tỉnh Hậu Giang liên tục nhiều tháng trong top 10 và cán đích thứ 6 toàn hệ thống.

Ghi nhận về kết quả tích cực này, Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải cho rằng, đó là đóng góp rất lớn của LĐLĐ tỉnh Hậu Giang để cùng cả hệ thống tổ chức Công đoàn hoàn thành gấp đôi chỉ tiêu giai đoạn 1, huy động được lực lượng CNVCLĐ đông đảo, đồng hành thực hiện nhiệm vụ khôi phục, phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19, bằng ý thức trách nhiệm cao trong lao động, bằng sáng kiến, cải tiến để tiết giảm chi phí, tăng năng suất lao động. 

Phó Chủ tịch Trần Thanh Hải mong muốn LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tiếp tục làm sâu sắc hơn niềm tự hào vì được cống hiến và khẳng định năng lực sáng tạo của công nhân Việt Nam. LĐLĐ tỉnh Hậu Giang đã hoàn thành Chương trình 1 triệu sáng kiến trước thời hạn, nhưng cần tiếp tục duy trì sự tập trung để thành công hơn nữa vì sự thành công này thể hiện vai trò tổ chức Công đoàn tham gia tích cực trong quá trình khôi phục và phát triển kinh tế sau đại dịch COVID-19. Đồng thời, tập trung thực hiện các hoạt động công đoàn trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả ngày càng cấp thiết và có sự chuyển biến mạnh mẽ tư duy về hoạt động công đoàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 1 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Ảnh: Th.N
Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Thái Thu Xương và Phó Bí thư Thường trực, Chủ tịch HĐND tỉnh Hậu Giang Trần Văn Huyến trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 1 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Ảnh: BT
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải trao bằng khen của LĐLĐ tỉnh Hậu Giang cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình “1 triệu sáng kiến” giai đoạn 1 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động. Ảnh: Th.N

Dịp này, Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Hậu Giang tặng Bằng khen cho 24 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19”, giai đoạn 1 do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn