MỚI NHẤT
CƠ QUAN CỦA TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam mong rằng Hiệp hội Văn hoá Du lịch phải đổi mới mạnh mẽ, chấp nhận va chạm để phát triển. Ảnh: TT

Hiệp hội Văn hóa Du lịch cần đổi mới mạnh mẽ, chấp nhận va chạm để phát triển

THUỲ TRANG - XUÂN HẬU LDO | 25/11/2017 18:18
Đó là ý kiến của ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam trong buổi Hội nghị thường niên lần thứ 3 – nhiệm kì 2 của Hiệp hội Văn hóa Du lịch trong sáng 25.11 tại Đà Nẵng.

Tại hội nghị, Ban chấp hành (BCH) Hiệp hội báo cáo hoạt động của Hiệp hội từ tháng 6.2016 đến nay và thảo luận phương hướng, nhiệm vụ công tác quý 4.2017 và năm 2018.

Trong đó, bên cạnh những kết quả đạt được như Hiệp hội đã tổ chức nhiều hoạt động phục vụ giai cấp công nhân, tổ chức công đoàn từng địa phương, mỗi đơn vị đã tìm ra những hoạt động đặc biệt nhằm giới thiệu hình ảnh của mình trong công nhân viên chức lao động.

Cụ thể, các hoạt động như là hoạt động tổ chức “Vinh quang Việt Nam”, “Tết sum vầy”, “Hát cho công nhân nghe, nghe công nhân hát”, “Tuyên dương công nhân giỏi, sáng kiến, sáng tạo thủ đô”, “Tặng quà cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn”..

Tuy nhiên, BCH Hiệp hội cũng thừa nhận, quá trình hoạt động Hiệp hội còn nhiều hạn chế như: Nhiều đơn vị chưa hoàn thành thu nộp hội phí từ 2016 – 2017, cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu và lạc hậu, người lao động không có chỗ để vui chơi, học tập, hưởng thụ đời sống văn hóa tinh thần.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Cường - Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đánh giá cao các nỗ lực hoạt động trong thời buổi khó khăn ở khối Kinh tế và Văn hóa của Hiệp hội. Tuy nhiên, ông Cường cũng chỉ ra những mặt hạn chế trong hoạt động của Hiệp hội như bộ máy nhân sự còn cồng kềnh, hoạt động của một số đơn vị hiệu quả kinh tế không cao, cần phải đánh giá hiệu quả kinh doanh dựa vào tỷ suất lợi nhuận trên vốn và tài sản, công tác quản lí tài chính giám sát hoạt động chưa nghiêm.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ kiến nghị: “Chúng ta cần đẩy mạnh việc chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập sang mô hình tự chủ hoàn toàn cả về đầu tư, chi thường xuyên, thực hiện quản lý, kế toán theo mô hình doanh nghiệp.

Cần đổi mới mạnh mẽ về tổ chức và hoạt động. Đối với Hiệp hội, mọi lĩnh vực về kinh tế, văn hóa của công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ. Chúng ta phải hoàn thành các mục tiêu, nhất là đối với kinh tế mục tiêu phải là lợi nhuận. Chúng ta sẽ có chủ trương mới, ai không làm được thì sẽ thay thế, cứ để đấy rồi không hiệu quả. Vì vậy, mỗi người phải cố gắng vươn lên khẳng định mình. Trong quy chế đổi mới, chúng ta phải chấp nhận va chạm”.

Trong buổi sáng cùng ngày, Ban Chấp hành Hiệp hội Văn hóa Du lịch Công đoàn Việt Nam cũng đã được ra mắt.

Tin mới nhất

Gợi ý dành cho bạn